Hà Nội: Người dân thu lều bạt, “mở cửa” bãi rác Nam Sơn

(Dân trí) - Sau cuộc đối thoại với chính quyền địa phương, người dân xã Nam Sơn đã thu lều bạt, mở đường cho xe chở rác vào bãi Nam Sơn.

Chiều ngày 25/12, chính quyền xã Nam Sơn đã tổ chức đối thoại với hơn 60 người dân trong xã để ghi nhận những thắc mắc liên quan đến chính sách bồi thường và hỗ trợ tái định cư Dự án Di dân vùng ảnh hưởng môi trường từ 0-500m Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn.

Ông Bùi Thế Triện (thôn Xuân Thịnh) - một hộ thuộc diện phải di dời nhà cửa nhường đất làm dự cho biết, do tiến độ giải ngân đền bù giải phóng mặt bằng “phập phù”, nên người dân mới ra căng lều bạt chặn xe chở rác. Ông Triện cũng như hàng chục hộ dân trong thôn Xuân Thịnh đều bức xúc do chưa nhận được tiền đền bù độc hại ảnh hưởng của bãi rác.

Hà Nội: Người dân thu lều bạt, “mở cửa” bãi rác Nam Sơn - 1
Người dân đã thu lều bạt mở đường vào bãi rác Nam Sơn

“Dự án treo, dân chúng tôi khổ nhiều năm nay, còn tiền đền bù giải phóng mặt bằng nhiều gia đình chưa nhận được, trong khi cuối năm rồi. Trong cuộc đối thoại, chúng tôi đều nêu mong muốn chính quyền đẩy nhanh tiến độ giải ngân như đã hứa”, ông Triện nói.

Ông Vũ Tiến Lực - trưởng thôn Xuân Thịnh (xã Nam Sơn) cho biết, cuộc đối thoại chiều nay giữa chính quyền xã Nam Sơn với khoảng 60 người dân, chủ yếu để ghi nhận những thắc mắc liên quan đến việc chậm tiến độ của Dự án Di dân vùng ảnh hưởng môi trường từ 0-500m Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn.

“Ý kiến người dân nêu ra thì có nhiều, nhưng chủ yếu liên quan đến chính sách đền bù giải phóng mặt bằng. Chính quyền xã cũng đã tiếp thu, ghi nhận để báo cáo lên thành phố. Quan điểm của người dân chúng tôi cũng chỉ mong được đền bù tối thiểu bằng dự án giai đoạn 2 đã thực hiện”, ông Lực nói.

Sau cuộc đối thoại chiều nay, người dân ở xã Nam Sơn đã thu lều bạt căng ra giữa đường từ trưa ngày 23/12. Cuối giờ chiều, hàng chục ô tô bắt đầu chở rác vào bãi Nam Sơn. “Đã có một số xe của chúng tôi chở rác vào bãi Nam Sơn từ cổng phía Nam”, ông Nguyễn Hữu Tiến - Tổng Giám đốc Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội (đơn vị thu gom rác trong 4 quận nội thành) cho biết.

Liên quan đến vụ việc, từ chiều 23/12, cổng phía Bắc khu của Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn đã bị người dân của xã Hồng Kỳ chặn không cho xe chở rác ra vào. Và cho đến chiều nay (25/12), người dân vẫn chưa chịu thu lều bạt. Huyện Sóc Sơn dự kiến trong thời gian sớm nhất sẽ đối thoại với người dân để ghi nhận những bức xúc của người dân, từ đó mở đường cho xe chở rác lưu thông.

Trước đó, trưa ngày 23/12, hàng chục người dân tại 2 xã Hồng Kỳ và Nam Sơn (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) tập trung tại cổng phía Nam và cổng phía Bắc của Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn ngăn cản xe chở rác. Người dân chặn xe chở rác do chưa hài lòng với chính sách bồi thường và hỗ trợ tái định cư Dự án Di dân vùng ảnh hưởng môi trường từ 0-500m Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn và một số dự án trong vùng bãi rác Sóc Sơn.

Sở Xây dựng TP Hà Nội cũng đã đưa ra phương án phân luồng gần 5.000 tấn rác/ngày đêm, cho từng quận huyện. Cụ thể, quận Thanh Xuân và huyện Hoài Đức với khoảng 570 tấn rác/ngày đêm, được chuyển về nhà máy xử lý chất thải Xuân Sơn. Khoảng hơn 2.300 tấn rác quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Cầu Giấy… được phân về ô chôn lấp tại Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn.

Đối với hơn 2.000 tấn chất thải tại các quận huyện như Hà Đông, Long Biên, Hoàng Mai, Đông Anh, Sóc Sơn… được lưu chứa tại các điểm trung chuyển, tập kết tạm thời tại địa phương.

Trong thời gian từ 3-7 ngày (sau khi người dân chặn bãi rác), trên địa bàn các quận huyện này nếu hết chỗ chứa tạm thời, thì Sở Xây dựng Hà Nội sẽ tiếp tục phân luồng vận chuyển về bãi rác Xuân Sơn.

Quang Phong