Hà Nội: Người dân "tay xách nách mang" về quê đón Tết

(Dân trí) - Ngày cao điểm người dân ngoại tỉnh rời Hà Nội về quê đón Tết diễn ra khá thuận lợi tại các bến xe, ga tàu. Cảnh "tay xách nách mang" là hình ảnh phổ biến nhất khi nhiều người dân vừa phải mang nhiều hành lý, vừa kèm theo con nhỏ.


5/2, ngày làm việc cuối cùng của các cơ quan ở Hà Nội trước khi nghỉ Tết Nguyên đán cũng là cao điểm tại các bến tàu, xe khi người dân ở xa về quê ăn Tết cùng gia đình. Từ sáng, nhà chờ Ga Hà Nội khá đông hành khách đợi tàu.

5/2, ngày làm việc cuối cùng của các cơ quan ở Hà Nội trước khi nghỉ Tết Nguyên đán cũng là cao điểm tại các bến tàu, xe khi người dân ở xa về quê ăn Tết cùng gia đình. Từ sáng, nhà chờ Ga Hà Nội khá đông hành khách đợi tàu.


Tuy không đông như mọi năm, nhưng khoảng thời gian đợi đến giờ được lên tàu cũng khiến khá nhiều hành khách tỏ ra mệt mỏi.

Tuy không đông như mọi năm, nhưng khoảng thời gian đợi đến giờ được lên tàu cũng khiến khá nhiều hành khách tỏ ra mệt mỏi.


Khác với các chuyến tàu bình thường trong năm, hành khách đi tàu Tết phần đông là các gia đình. Vợ, chồng, các con cùng hành lý lỉnh kỉnh là hình ảnh hay gặp.

Khác với các chuyến tàu bình thường trong năm, hành khách đi tàu Tết phần đông là các gia đình. Vợ, chồng, các con cùng hành lý lỉnh kỉnh là hình ảnh hay gặp.


Nhờ những đổi mới của ngành đường sắt, hoạt động tại ga tàu diễn ra khá ngăn nắp. Không còn cảnh chen lấn, nhưng do là chuyến tàu Tết nên hành khách nào cũng lỉnh kỉnh hành lý.

Nhờ những đổi mới của ngành đường sắt, hoạt động tại ga tàu diễn ra khá ngăn nắp. Không còn cảnh chen lấn, nhưng do là chuyến tàu Tết nên hành khách nào cũng lỉnh kỉnh hành lý.

Một gia đình lên tàu thong thả - điều hiếm gặp ở những chuyến tàu Tết mọi năm.
Một gia đình lên tàu thong thả - điều hiếm gặp ở những chuyến tàu Tết mọi năm.
Lý do khiến cảnh đông đúc, chen lấn tại ga tàu không còn là nhờ ngành đường sắt thực hiện việc bán vé điện tử qua mạng.
Lý do khiến cảnh đông đúc, chen lấn tại ga tàu không còn là nhờ ngành đường sắt thực hiện việc bán vé điện tử qua mạng.
Một hành khách quê ở Quảng Bình mang cả cành đào về quê. Ở Quảng Bình rất khó kiếm được đào nên em gắng mang về biếu bố mẹ, hành khách nam giải thích.
Một hành khách quê ở Quảng Bình mang cả cành đào về quê. "Ở Quảng Bình rất khó kiếm được đào nên em gắng mang về biếu bố mẹ", hành khách nam giải thích.
Toa ghế ngồi khá thoải mái, không quá đông.
Toa ghế ngồi khá thoải mái, không quá đông.
Một gia đình trên ghế ngồi mềm trong lúc chờ đến giờ khởi hành chuyến tàu về quê ăn Tết.
Một gia đình trên ghế ngồi mềm trong lúc chờ đến giờ khởi hành chuyến tàu về quê ăn Tết.
Một số toa giường nằm lại đông hơn, phần vì số lượng hành khách đi chặng xa nhiều, phần vì hành lý.
Một số toa giường nằm lại đông hơn, phần vì số lượng hành khách đi chặng xa nhiều, phần vì hành lý.
Khoảnh khắc tạm biệt người thân của em bé trước khi tàu chuyển bánh.
Khoảnh khắc tạm biệt người thân của em bé trước khi tàu chuyển bánh.
Giống như ở ga Hà Nội, lưu lượng hành khách tại bến xe Mỹ Đình cũng không đến mức căng thẳng. Một số thời điểm trong ngày, sân bến khá thưa người...
Giống như ở ga Hà Nội, lưu lượng hành khách tại bến xe Mỹ Đình cũng không đến mức căng thẳng. Một số thời điểm trong ngày, sân bến khá thưa người...

. ... nhưng đối với hàng trăm hành khách ngồi đợi trong nhà chờ, cũng khó tránh khỏi cảnh hành lý lỉnh kỉnh khi về quê ăn Tết.

. ... nhưng đối với hàng trăm hành khách ngồi đợi trong nhà chờ, cũng khó tránh khỏi cảnh hành lý lỉnh kỉnh khi về quê ăn Tết.

Vất vả nhất là những hành khách nữ phải tay xách nách mang hành lý lên xuống xe.
Vất vả nhất là những hành khách nữ phải "tay xách nách mang" hành lý lên xuống xe.

Thanh niên hào hứng về quê ăn Tết

Thanh niên hào hứng về quê ăn Tết


Hai ông cháu đứng cạnh đống đồ đạc lỉnh kỉnh

Hai ông cháu đứng cạnh đống đồ đạc lỉnh kỉnh


Tuy vất vả với thùng to thùng nhỏ nhưng nhiều người vẫn tỏ ra khá hứng khởi vì sắp được đoàn tụ với người thân

Tuy vất vả với thùng to thùng nhỏ nhưng nhiều người vẫn tỏ ra khá hứng khởi vì sắp được đoàn tụ với người thân

Hà Nội: Người dân "tay xách nách mang" về quê đón Tết - 18

Theo ghi nhận của PV Dân trí lúc hơn 17h chiều 5/2, tại các bến xe, nhà ga, mọi việc vẫn diễn ra khá thuận lợi.

Theo ghi nhận của PV Dân trí lúc hơn 17h chiều 5/2, tại các bến xe, nhà ga, mọi việc vẫn diễn ra khá thuận lợi.

Hà Nội: Người dân "tay xách nách mang" về quê đón Tết - 20

18h30 tối 27 Tết, theo ghi nhận của PV Dân trí, tuyến đường Phạm Hùng, Lê Văn Lương, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, Nguyễn Trãi, hầm đường bộ nút Thanh Xuân và cả đường trên cao đều khá thông thoáng, không có hiện tượng ùn tắc như ngày này mọi năm

18h30 tối 27 Tết, theo ghi nhận của PV Dân trí, tuyến đường Phạm Hùng, Lê Văn Lương, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, Nguyễn Trãi, hầm đường bộ nút Thanh Xuân và cả đường trên cao đều khá thông thoáng, không có hiện tượng ùn tắc như ngày này mọi năm

Nhóm phóng viên