Hà Nội: Ngột ngạt trong ngày nắng nóng
(Dân trí) - Nắng nóng đến "ngộp thở" đã và đang diễn ra tại Hà Nội khiến người dân cảm thấy vô cùng bức bối, khó chịu.
Theo Trung tâm khí tượng thuỷ văn TƯ, ngày 15/8, nắng nóng và nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.
Đặc biệt, chỉ số tia UV cực trị ở Hà Nội và Đà Nẵng ở mức nguy cơ gây hại cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Người dân phải mặc nhiều lớp áo dày khi di chuyển trên đường, nhằm giảm bớt sự tác động trực tiếp của ánh nắng.
Trong những ngày nắng nóng cao điểm, không ít người đã lựa chọn cách dừng xe tại các bóng râm để “trốn” nóng. Tình trạng này diễn ra rất phổ biến tại các tuyến đường như Láng, Nguyễn Chí Thanh, Lê Duẩn...
Người tham gia giao thông đều trang bị đầy đủ áo chống nắng, khẩu trang, găng tay dày...
Thời tiết này đặc biệt gây khổ ải cho những người dân phải thường xuyên lao động mưu sinh ngoài trời.
Nắng nóng gay gắt, kéo dài có thể khiến người tham gia giao thông bị say nắng, sốc nhiệt, mất nước, mệt mỏi...
Nhiều người không quên trang bị kính râm khi tham gia giao thông vì nắng quá gay gắt
Theo các chuyên gia y tế về mắt, người dân cần thường xuyên đeo kính râm, cả trong mùa đông lẫn mùa hè. Kính râm bảo vệ mắt khỏi ảnh hưởng của tia cực tím, hạn chế nguy cơ mắc các bệnh đục thủy tinh thể hay thoái hóa điểm vàng.
Một phụ nữ trang bị đầy đủ đồ chống nắng trước khi ra đường.
Người lao động tranh thủ tìm những bóng râm hiếm hoi để nghỉ trưa.
Toàn Vũ