Hà Nội: Ngồi sau xe mẹ, cháu bé ngã lăn ra đường vì ngủ gật

(Dân trí) - Có lẽ còn ngái ngủ, cô bé ngồi sau xe máy do mẹ điều khiển đã ngủ gật, ngã ra đường. Rất may, chiếc ô tô đi phía sau đi chậm nên không có tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Clip ghi lại vụ việc trên vừa được cộng đồng mạng chia sẻ. Theo thông tin của tác giả, vụ việc xảy ra khoảng 7h25 ngày 25/2/2013, trên đường Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội).
 
Ảnh cắt từ clip.
Ảnh cắt từ clip.
 
Hai mẹ con chở nhau trên xe gắn máy lưu thông cùng nhiều phương tiện khác trên đường. Có lẽ do trời lạnh (mọi người đều mặc áo rét), cô bé phải dậy sớm đi học nên đã ngủ gật, ngã xuống đường.
 
Nguồn: Youtube.

Rất may, người phụ huynh đi chậm khi cô bé ngã xuống đường, chiếc xe khách loại 24 chỗ lúc trước đi song song với xe máy đã vượt lên trên. Chiếc xe ô tô phía sau đi chậm nên vẫn xử lý được tình huống, không có tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Tiến Nguyên