Hà Nội: Nghiên cứu thay thế cầu Chương Dương

(Dân trí) - Bộ Giao thông Vận tải và UBND TP Hà Nội đang có kế hoạch nghiên cứu các phương án thay thế cầu Chương Dương. Lý do là vì cầu Chương Dương đang gặp một số vấn đề về chất lượng.

Cầu Chương Dương - Hà Nội (ảnh minh họa: Phúc Hưng)
Cầu Chương Dương - Hà Nội (ảnh minh họa: Phúc Hưng)
 
Tại cuộc họp giữa Bộ GTVT và UBND TP Hà Nội hôm qua (4/4), Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường nêu tình hình liên quan đến chất lượng và an toàn của cầu Chương Dương đang khai thác sử dụng.

Cụ thể, phần thân cầu Chương Dương vẫn ổn định nhưng phần kết cấu phía dưới của cây cầu đang có vấn đề. Nếu tới đây không được sửa chữa và có giải pháp gia cố kết cấu cầu thì không đảm bảo an toàn lưu thông cho các phương tiện.

Với tình hình này, Thứ trưởng Trường cho biết Bộ GTVT xem xét đến 2 phương án khắc phục là sửa chữa làm mới cầu Chương Dương hoặc xây dựng một cây cầu mới thay thế cầu hiện tại.

Phía UBND TP Hà Nội, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Khôi, đã giao cho Sở GTVT phối hợp với Bộ GTVT tiến hành kiểm tra tổng thể cầu Chương Dương. Bộ GTVT và Hà Nội thống nhất sau khi có kết quả kiểm định về những vấn đề liên quan đến cây cầu này thì sẽ xem xét phương án khả thi nhất.
 
Được biết, cầu Chương Dương là được khởi công xây dựng năm 1983. Ngày 30/6/1985, cầu Chương Dương khánh thành, vượt tiến độ 12 tháng, chấm dứt hoàn toàn cảnh tắc nghẽn trên cầu Long Biên.

Cầu Chương Dương có tổng chiều dài 1.230m gồm 21 nhịp, trong đó có 11 nhịp thép và 10 nhịp bê tông với tải trọng xe 30 tấn. Cầu có 4 làn xe chạy hai chiều, ở giữa có phần cánh gà mỗi bên rộng 5m, phía ngoài cùng có làn đường dành cho xe máy rộng 1,5m. Năm 2002, cầu từng được sửa chữa, gia cố lớn.

Cầu Chương Dương là cây cầu lớn đầu tiên được Việt Nam thiết kế và thi công mà không cần đến sự hỗ trợ của các chuyên gia nước ngoài.

Ngoại trừ các cây cầu bắc qua sông Hồng đang sử dụng là cầu Thăng Long, Long Biên, Chương Dương, Vĩnh Tuy, Thanh Trì, Hà Nội và Bộ GTVT đang xây dựng thêm cầu Nhật Tân và cầu Vĩnh Thịnh.

Quỳnh Anh