Hà Nội ngập úng nhiều nơi, người dân "chao đảo" trong nước

(Dân trí) - Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (tên quốc tế là Dianmu), Thủ đô Hà Nội xuất hiện mưa lớn từ sáng nay (19/8) và kéo dài cho đến tận chiều cùng ngày. Nhiều tuyến đường của thành phố rơi vào cảnh ngập sâu, các phương tiện chết máy la liệt.


Người Hà Nội trang bị 2 áo mưa, vội vã trở về nhà trong mưa bão. (Ảnh: Quý Đoàn)

Người Hà Nội trang bị 2 áo mưa, vội vã trở về nhà trong mưa bão. (Ảnh: Quý Đoàn)


Đường Nguyễn Xiển.

Đường Nguyễn Xiển.

Đường Nguyễn Trãi, đoạn gần cổng trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn cũng ngập sâu 1 bên đường.
Đường Nguyễn Trãi, đoạn gần cổng trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn cũng ngập sâu 1 bên đường.


Công nhân thoát nước đứng cảnh báo điểm ngập sâu cho người tham gia giao thông.

Công nhân thoát nước đứng cảnh báo điểm ngập sâu cho người tham gia giao thông.


Chật vật trở về nhà trong mưa bão.

Chật vật trở về nhà trong mưa bão.


Một con ngõ nhỏ trên đường Vũ Trọng Phụng ngập như sông.

Một con ngõ nhỏ trên đường Vũ Trọng Phụng ngập như sông.


Đê ngăn nước của người Hà Nội.

"Đê" ngăn nước của người Hà Nội.

Hà Nội ngập úng nhiều nơi, người dân "chao đảo" trong nước - 8

Hà Nội ngập úng nhiều nơi, người dân "chao đảo" trong nước - 9


Ngã tư Phan Bội Châu Lý Thường Kiệt, nhiều xe chết máy, lực lượng CSGT hỗ trợ người dân đi qua biển nước.

Ngã tư Phan Bội Châu Lý Thường Kiệt, nhiều xe chết máy, lực lượng CSGT hỗ trợ người dân đi qua biển nước.


Đường Thụy Khuê - Đội Cấn ngập kéo dài đến hơn 1 km. (ảnh: Hà Trang)

Đường Thụy Khuê - Đội Cấn ngập kéo dài đến hơn 1 km. (ảnh: Hà Trang)


Ngay cả nữ công nhân thoát nước cũng phải ra đường ứng trực, đứng phân luồng ở những nút ngập. (ảnh: Hà Trang)

Ngay cả nữ công nhân thoát nước cũng phải ra đường ứng trực, đứng phân luồng ở những nút ngập. (ảnh: Hà Trang)

Hà Nội ngập úng nhiều nơi, người dân "chao đảo" trong nước - 13

Hà Nội ngập úng nhiều nơi, người dân "chao đảo" trong nước - 14


(Ảnh: Nguyễn Dương)

(Ảnh: Nguyễn Dương)


Đường Nguyễn Trãi có cốt khá cao, nhưng vẫn bị ngập sau trận mưa chiều nay

Đường Nguyễn Trãi có cốt khá cao, nhưng vẫn bị ngập sau trận mưa chiều nay


Nhân viên thoát nước và công việc quen thuộc mỗi khi trời mưa. (Ảnh: Tiến Nguyên)

Nhân viên thoát nước và công việc quen thuộc mỗi khi trời mưa. (Ảnh: Tiến Nguyên)


Ngã tư Lý Thường Kiệt - Phan Bội Châu ngập nhẹ, các phương tiện vẫn lưu thông qua được. (Ảnh: Gia Khoa)

Ngã tư Lý Thường Kiệt - Phan Bội Châu ngập nhẹ, các phương tiện vẫn lưu thông qua được. (Ảnh: Gia Khoa)


Xe máy rẽ sóng (Ảnh: Tiến Nguyên)

Xe máy "rẽ sóng" (Ảnh: Tiến Nguyên)


Hồ Gươm vắng hoe không một bóng người (Ảnh: Gia Khoa)

Hồ Gươm vắng hoe không một bóng người (Ảnh: Gia Khoa)


Gần 18h, bão suy yếu, mưa đã ngớt nhưng đường vẫn ngập. (Ảnh: Tiến Nguyên)

Gần 18h, bão suy yếu, mưa đã ngớt nhưng đường vẫn ngập. (Ảnh: Tiến Nguyên)


Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT Hà Nội, trực tiếp lội sông, hướng dẫn, điều khiển giao thông. (Ảnh: Tiến Nguyên)

Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT Hà Nội, trực tiếp "lội sông", hướng dẫn, điều khiển giao thông. (Ảnh: Tiến Nguyên)


(Ảnh: Gia Khoa)

(Ảnh: Gia Khoa)

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Vũ Quảng Sương – Phó tổng Giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết, tổng lượng mưa đo được từ 18h00 ngày 18 đến 15h ngày 19 tại các trạm đo của Công ty là Cầu Giấy 118,2mm, Mễ Trì 127,3mm, Xuân Đỉnh 117,4mm, Ngã Tư Sở 118,8mm, Hồ Tây 101,5mm, Lương Đình Của 123,5mm, Long Biên 92,9mm, Nam Từ Liêm 121,9mm, Hoàng Quốc Việt 106,3mm, Linh Đàm 86,9mm, Yên Sở 131,8mm, Nguyễn Khuyến 136,4mm, Hoàng Mai 125,4mm, Gia Thụy 113,4mm, Hoàn Kiếm 128,4mm, Vân Hồ 120,1mm.

Do lượng mưa lớn trên diện rộng, mực nước sông Nhuệ dâng cao (tại Trạm bơm Đồng Bông I là 5.30m, tại Thanh Liệt là 4.55m) nên đã xảy ra úng ngập tại Hoa Bằng, Phạm Văn Đồng (trước công ty Cầu 7), Tân Triều, Ngọc Hồi, Phùng Khoang, Quan Nhân, Cự Lộc, Minh Khai - Mạc Thị Bưởi, Hoàng Mai (từ ngõ 169 đến UBND phường Hoàng Văn Thụ), Nguyễn Chính, Giải Phóng (trước cổng bến xe phía Nam), 126 Vĩnh Hưng, Thanh Đàm, Trường Chinh, với mức ngập sâu từ 0,25-0,4m. Một số vị trí khác như ngã tư Tây Sơn-Thái Hà, Phan Văn Trường, Minh Khai (chân cầu Vĩnh Tuy)… có hiện tượng dềnh nước cục bộ.

Công ty Thoát nước Hà Nội đang triển khai hơn 2.000 cán bộ-công nhân viên, 200 đầu xe máy, thiết bị cơ giới ứng trực phục vụ giải thoát nước tại các vị trí được phân công theo phương án thoát nước mùa mưa và phòng chống thiên tai năm 2016.

Các cửa phai hồ Thành Công, Giảng Võ, Bảy Mẫu, Đống Đa, Linh Đàm… đã được mở để điều hoà nước theo quy trình. Trạm bơm Yên Sở, trạm bơm Đồng Bông I, II, Thanh Bình… vận hành hết công suất để hạ mực nước trên hệ thống, chủ động đối phó với diễn biến của mưa bão.

Quang Phong - Nguyễn Dương - Tiến Nguyên

Video: Hà Trang - Trọng Trinh