1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Liên tiếp phát hiện hàng lậu với số lượng lớn

(Dân trí) - Chỉ trong ngày 22/12, lực lượng chức năng CATP Hà Nội đã phát hiện 3 vụ vận chuyển, cất giữ một số lượng hàng lậu lớn, gồm quần áo và thực phẩm. Tại thời điểm kiểm tra, người vận chuyển cũng như chủ hàng không xuất trình được giấy tờ chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ của các lô hàng.

Ngày 22/12, Đội chống buôn lậu - Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC46 - CATP Hà Nội) phối hợp với Đội Kinh tế - Công an quận Long Biên và Đội QLTT số 3 (Chi cục QLTT Hà Nội) phát hiện, bắt giữ 3 xe ô tô chở hàng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Xe khách được tháo hết ghế để xếp hàng, dán kính đen nhằm qua mặt lực lượng chức năng.
Xe khách được tháo hết ghế để xếp hàng, dán kính đen nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Cụ thể, khoảng 2h sáng 22/12, lực lượng chức năng kiểm tra tại kho hàng số 617 Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên), phát hiện xe ôtô 16 chỗ BKS 29B-126.92 đang xuống hàng với số lượng lớn. Thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra, lái xe ôtô là Hoàng Văn Tuy (trú tại Tân Yên, Bắc Giang) đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc lô hàng.

Bước đầu, lái xe Tuy khai nhận, đây là hàng do nước ngoài sản xuất, không có hoá đơn, được Tuy nhận vận chuyển thuê từ Đồng Đăng (Lạng Sơn) về Hà Nội tại kho hàng trên.

Theo quan sát của PV, chiếc xe ôtô 16 chỗ này được dán kính đen, bên trong đã tháo toàn bộ ghế, đóng khung để chất hàng sao cho "hiệu quả" nhất. Thượng tá Thành Kiên Trung - Phó Trưởng Phòng PC46 - cho biết thêm: Đây là thủ đoạn được giới buôn lậu áp dụng để che mắt cơ quan chức năng, giả danh xe chở khách để vận chuyển hàng lậu.

Lực lượng chức năng thu giữ hàng lậu ở phường Thanh Lương (Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Lực lượng chức năng thu giữ hàng lậu ở phường Thanh Lương (Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Cũng trong ngày 22/12, vào khoảng 5h30 lực lượng chức năng kiểm tra tại khu vực cầu Đuống, tiếp tục phát hiện hai xe tải BKS 30X-2727 và 29C-133.72 do hai lái xe Nguyễn Trọng Tấn và Nguyễn Tiến Thơ điều khiển có dấu hiệu nghi vấn. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện hai xe tải này chở một số lượng lớn hàng hoá là quần áo các loại.

Thời điểm kiểm tra, các lái xe không xuất trình được giấy tờ và khai nhận chỉ chở thuê từ chợ Ninh Hiệp sang chợ Đồng Xuân giao cho người nhận. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, số hàng thu giữ từ 3 chiếc xe tải trên là khoảng 10 tấn.

Tiếp đến cuối giờ chiều 22/12, lực lượng chức năng đã cơ bản hoàn tất việc kiểm đếm số hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ thu giữ tại kho hàng của Cửa hàng thực phẩm Tâm An (kho E3, số 930 Bạch Đằng, phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Trước đó, tổ tuần tra tuyến CATP Hà Nội phối hợp với Phòng 7 (Cục Cảnh sát môi trường), Đội QLTT số 4 (Chi cục QLTT Hà Nội) và Công an phường Thanh Lương bất ngờ kiểm tra kho hàng trên, phát hiện số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Theo quan sát của PV, lực lượng chức năng đã thu giữ một lượng lớn các mặt hàng như rượu, xì dầu, tương ớt, bột nêm, phẩm màu, củ cải… Toàn bộ số hàng này, chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Phía ngoài các gói, hộp và thùng các-tông các mặt hàng đều được in chữ nước ngoài. Một số mặt hàng có nhãn phụ bằng tiếng Việt nhưng không đầy đủ thông tin.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định, số hàng bị thu giữ có trọng lượng hơn 3 tấn.

Các vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Tiến Nguyên

 

Hà Nội: Liên tiếp phát hiện hàng lậu với số lượng lớn - 4