Hà Nội lên kế hoạch bắn pháo hoa ở nhiều địa điểm

(Dân trí) - UBND thành phố Hà Nội vừa lên kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, trong đó có bắn pháo hoa, ở nhiều địa điểm mừng Tết Giáp Ngọ 2014.

Để chuẩn bị đón Tết, Hà Nội sẽ tổ chức trang trí chiếu sáng trên các trục đường chính, khu đông dân cư, đầu mối giao thông ra vào thành phố, công viên, vườn hoa và công trình kiến trúc lớn, khu vực hồ Hoàn Kiếm, khu vực quảng trường Ba Đình, khu vực các quận, huyện, thị xã, trụ sở cơ quan Đảng, Nhà nước, Chính phủ...
Hà Nội đang lên kế hoạch cụ thể bắn pháo hoa tại các quận, huyện
Hà Nội đang lên kế hoạch cụ thể bắn pháo hoa tại các quận, huyện

Hà Nội cũng vận động người dân không bẻ cảnh, hái lộc cây đầu năm. Quản lý các lễ hội, bài trừ hủ tục, tệ nạn xã hội như rượu chè, cờ bạc, ma túy, mại dâm… và không buôn bán, vận chuyển và đốt pháo nổ các loại.

Tết Dương lịch Hà Nội tổ chức chương trình ca nhạc quy mô lớn được tổ chức tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám vào tối ngày 31/12/2013 và tổ chức liên hoan đồng ca hợp xướng của 29 quận, huyện.

Dịp Tết Âm lịch 2014, Hà Nội tổ chức đón giao thừa với chương trình nghệ thuật có quy mô lớn vào tối ngày 30/1/2014 (Đêm giao thừa) tại khu vực quảng trường Nhà hát lớn Thành phố, Đền Bà Kiệu.

Thành phố cũng phối hợp với Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức hoạt động “Xuân Quê hương” giao lưu với các kiều bào ở nước ngoài về quê ăn Tết.

Thành phố cũng đang lên kế hoạch cụ thể tổ chức bắn pháo hoa tầm cao khu vực hồ Hoàn Kiếm và tại các quận huyện khác trên địa bàn.

Quang Phong