“Hà Nội không dại gì cho làm nhà trên nền khách sạn SAS!”

(Dân trí) - Trước đề xuất làm bãi xe ngầm tại khu đất 10.000m2 trong Công viên Thống Nhất, Phó Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Thịnh cho rằng, trước khi thu hồi dự án, chủ đầu tư khách sạn SAS Hanoi Royal làm công trình ngầm nếu không tận dụng thì rất lãng phí.

Ngày 23/12, tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, đại diện UBND thành phố Hà Nội và các sở ngành đơn vị liên quan đã làm rõ thông tin làm bãi đỗ xe ngầm tại khu đất rộng hơn 10.000m2 trong Công viên Thống Nhất khi hủy dự án xây dự khách sạn 5 sao SAS Hanoi Royal.

Ông Phạm Văn Đức - Phó Giám đốc Công ty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội cho biết, khu đất rộng hơn 10.000m2 tại số 295 Lê Duẩn, nằm ở phía tây Công viên Thống Nhất trước đây được giao cho một công ty xây khách sạn SAS Hà Nội Hotel. Trước nhiều ý kiến khác nhau, dự án bị thu hồi.

Khu đất rộng 10.000m2 của Công viên Thống Nhất trước đây
Khu đất rộng 10.000m2 của Công viên Thống Nhất trước đây

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội đã giao Sở Kế hoạch Đầu tư, Quy hoạch Kiến trúc và quận Hai Bà Trưng nghiên cứu, khảo sát báo cáo về việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng bãi đỗ xe ngầm kết hợp trồng cây xanh tại khu đất này.

Theo Phó Giám đốc Công ty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội, trước khi bị thu hồi dự án chủ đầu tư khách sạn đã làm một số hạng mục công trình ngầm như cọc khoan nhồi, tường vây với quy mô 3 tầng hầm. “Hiện công trình này đang bỏ không, do vậy việc tận dụng đầu tư điểm đỗ xe ngầm tại khu vực này để phục vụ nhu cầu đỗ xe cho khách ra vào công viên và người dân xung quanh khu vực là rất cần thiết”, ông Đức nói.

Tại buổi giao ban báo chí, ông Nguyễn Văn Thịnh - Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội cũng nêu thực trạng, từ năm 2008, khu đất rộng hơn 10.000m2 được chủ đầu tư khách sạn quây tôn, khoan cọc nhồi làm 3 tầng hầm sâu 14m. Từ khi dự án bị thu hồi đến nay, khu đất trở thành bãi đất hoang phế chưa được trồng cây cối gì bên trên.

Đưa ra những dẫn chứng trên, ông Thịnh đi đến lập luận rằng: “14m sâu đó người ta đã bỏ rất nhiều tiền để làm cọc khoan nhồi, tường vây rồi, giờ không sử dụng thì quá lãng phí”.

Theo ông Thịnh làm bãi đỗ xe ngầm ở khu vực đó mới chỉ là đề xuất từ Công ty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội, còn đầu tư thế nào thì thành phố mới chỉ có chủ trương. Khu đất này cũng có thể tận dụng làm siêu thị hay bất kỳ việc gì khác phục vụ được lợi ích công cộng. Tuy nhiên, thành phố Hà Nội nhận thấy việc tận dụng làm bãi đỗ xe phục vụ nhân dân vào thăm công viên và người dân trong khu vực là cần thiết.

Cọc khoan nhồi và tường 3 tầng hầm khách san 5 sao đã được làm
Cọc khoan nhồi và tường 3 tầng hầm khách san 5 sao đã được làm

Trước những lo ngại khi giao khu đất rộng 10.000m2 cho bất kỳ một đơn vị nào khác ngoài Công viên Thống Nhất sau này sẽ bị biến tướng cho thuê kinh doanh, buôn bán chứ không tập trung làm cây xanh, ông Thịnh khẳng định, thành phố không bao giờ đồng ý di dời khách sạn đi rồi mà lại làm công trình trên đó.

“Thành phố không dại gì di khách sạn đi mà lại cho làm mấy cái nhà thép để xe trên đó và cũng không làm nhà cửa gì trên đó cả. Ở đây chỉ làm bãi đỗ xe ngầm, còn phần nổi vẫn tiếp tục làm công viên, cây xanh, trồng cỏ phục vụ nhân dân”, ông Thịnh khẳng định.

Còn việc giao cho đơn vị nào quản quản lý mặt bằng bên trên, theo ông Thịnh có thể là Công viên Thống Nhất hay một đơn vị nào đó nhưng điều cốt yếu là phải trồng được cây đúng quy hoạch, đáp ứng được môi trường cảnh quan.

Quang Phong