Hà Nội: Hỏa hoạn thiêu rụi 2.000m2 xưởng gốm ở Bát Tràng

(Dân trí) - Lửa bùng mạnh, lan nhanh, bao trùm khu nhà xưởng rộng hơn 2.000m2 ở Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội, thiêu rụi toàn bộ khu nhà xưởng.

Vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 14h45 chiều nay, 4/1, tại xưởng gốm sứ Trung Hạnh ở Đa Tốn, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội.

Cảnh sát đeo mặt nạ phòng độc tiếp cận đám cháy. (Ảnh: CTV)
Cảnh sát đeo mặt nạ phòng độc tiếp cận đám cháy. (Ảnh: CTV)

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, lửa bất ngờ bùng phát dữ dội tại xưởng gốm sứ Trung Hạnh do bà Nguyễn Thị Hạnh làm Giám đốc và chồng là Nguyễn Quốc Trung làm Phó Giám đốc. Địa điểm xảy cháy được xác định là từ khu nhà xưởng có diện tích hơn 2.000m2.

Do bên trong nhà xưởng chứa nhiều thùng bìa các-tông, nguyên vật liệu sản xuất nên lửa bốc mạnh, lan nhanh, có nguy cơ cháy lan sang khu nhà văn phòng nằm liền kề nhà xưởng.

Các nhân công tại xưởng cùng người dân tìm cách khống chế ngọn lửa, đồng thời báo tới lực lượng cứu hỏa chuyên nghiệp. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC Gia Lâm đã điều động 5 xe cứu hỏa, xe chở nước tới hiện trường. Phòng Cảnh sát PCCC Long Biên cũng điều động thêm lực lượng và phương tiện đến tăng viện.

Nhà xưởng rộng hơn 2.000m2 bị thiêu rụi. (Ảnh: CTV)
Nhà xưởng rộng hơn 2.000m2 bị thiêu rụi. (Ảnh: CTV)

Tại hiện trường, các chiến sỹ PCCC triển khai khoanh vùng, không để đám cháy lan rộng. Nhiều chiến sỹ đeo mặt nạ phòng độc, kéo vòi phun nước tiếp cận đám cháy.

Sau gần 1 tiếng đồng hồ nỗ lực, lực lượng chức năng đã khống chế hoàn toàn đám cháy. Lúc này, toàn bộ đồ đạc trong nhà xưởng rộng hơn 2.000m2 bị lửa thiêu rụi. Mái tôn bị kéo sập.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC Gia Lâm, đám cháy không gây thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Tiến Nguyên