Hà Nội: Hàng trăm người hoảng loạn vì báo cháy... nhầm

(Dân trí) - Buổi sáng vừa diễn ra diễn tập cứu hỏa nên khi nghe chuông báo cháy reo, hàng trăm người từ các tầng cao của tòa nhà HH4B Linh Đàm vội chạy xuống dưới thoát thân. Lúc này mọi người mới phát hiện hệ thống báo cháy gặp trục trặc nên báo cháy nhầm.

Sự việc xảy ra khoảng 13h hôm nay, 20/9, tại tòa nhà HH4B Linh Đàm, Hà Nội.

Theo nhiều người dân sống tại tòa nhà này, vào khoảng thời gian trên, họ bất ngờ nghe thấy chuông báo động của hệ thống báo cháy của tòa nhà kêu. Hoảng sợ, hàng trăm cư dân chạy tháo thân theo cầu thang bộ xuống đất.

 

Hà Nội: Hàng trăm người hoảng loạn vì báo cháy... nhầm - 1

 


Hàng trăm người nhốn nháo, hoảng loạn bỏ chạy vì tưởng có cháy.

Hàng trăm người nhốn nháo, hoảng loạn bỏ chạy vì tưởng có cháy.

 

"Hàng trăm người dân chen nhau theo đường thoát hiểm để cố chạy ra ngoài. Tất cả đều hết sức hoang mang vì hôm trước ở tòa nhà bên cạnh đã xảy ra cháy làm nhiều người mắc kẹt." - anh Đ., sống tại tầng 16, cho hay.

Tuy nhiên, khi thoát được xuống đất, mọi người mới phát hiện ra hệ thống báo cháy gặp trục trặc nên báo động… nhầm. Sự việc khiến cư dân hết sức búc xúc vì ngay trong buổi sáng, tòa nhà vừa có diễn tập an toàn Phòng cháy chữa cháy, tới trưa thì xảy ra sự cố này khiến cả trăm người phải chạy bộ xuống mặt đất.

Theo quan sát của PV, 2 xe cứu hỏa cũng được huy động… “hụt”.

 

Hà Nội: Hàng trăm người hoảng loạn vì báo cháy... nhầm - 3

 


Lực lượng chữa cháy cũng được huy động, đến khi có mặt mới biết là báo cháy nhầm.

Lực lượng chữa cháy cũng được huy động, đến khi có mặt mới biết là báo cháy nhầm.

 

Đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 8, Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội, cho biết, nguyên nhân sự cố đáng tiếc kể trên là do chuông báo cháy bị chập.

Trước vụ việc này không lâu, tòa nhà HH4A nằm trong cùng khối dự án cũng bất ngờ xảy ra hỏa hoạn, khiến nhiều người mắc kẹt. Cảnh sát đã phải huy động xe thang, búa tạ để phá cửa, giải cứu các nạn nhân.

Tiến Nguyên