1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Hàng ngàn người đổ xô đi xem "trăng máu"

(Dân trí) - Tối 4/4 hàng ngàn người yêu thiên văn Việt Nam đổ ra các quảng trường, sân vận động để chiêm ngưỡng hiện tượng nguyệt thực toàn phần.


Rất đông người đã có mặt từ rất sớm để có vị trí đẹp quan sát hiện tượng trăng máu.
Rất đông người dân đã có mặt từ rất sớm để có vị trí đẹp quan sát hiện tượng "trăng máu".

Mỗi người chọn cho mình một vị trí lý tưởng để chiêm ngưỡng hiện tượng nguyệt thực toàn phần.
Mỗi người chọn cho mình một vị trí "lý tưởng" để chiêm ngưỡng hiện tượng nguyệt thực toàn phần.

Và rõ ràng, xem nguyệt thực toàn phần từ trên cầu cũng không phải là lựa chọn tồi

Và rõ ràng, xem nguyệt thực toàn phần từ trên cầu cũng không phải là lựa chọn tồi

Và rõ ràng, xem nguyệt thực toàn phần từ trên cầu cũng không phải là lựa chọn tồi
Và rõ ràng, xem nguyệt thực toàn phần từ trên cầu cũng không phải là lựa chọn tồi

Rất đông
các bạn trẻ tập trung phía dưới đường để quan sát hiện tượng trăng
máu.

Rất đông
các bạn trẻ tập trung phía dưới đường để quan sát hiện tượng trăng
máu.
Rất đông các bạn trẻ tập trung phía dưới đường để quan sát hiện tượng "trăng máu".

Rất đông
các bạn trẻ tập trung phía dưới đường để quan sát hiện tượng trăng
máu.
Việt Nam là một trong số các quốc gia có thể quan sát được hiện tượng này. Đến năm 2018, người dân lại mới có cơ hội chiêm ngưỡng hiện tượng này.

Đến khoảng 19h40, mặt trăng hoàn toàn với màu đỏ

Đến khoảng 19h40, mặt trăng hoàn toàn với màu đỏ

Đến khoảng 19h40, mặt trăng hoàn toàn với màu đỏ
Nguyệt thực (hay còn gọi là mặt Trăng máu) là hiện tượng thiên văn khi mặt Trăng đi vào hình chóp bóng của Trái Đất, đối diện với Mặt Trời. Trên tất cả các điểm nằm ở bán cầu quay về mặt Trăng đều có thể nhìn thấy nguyệt thực.

Đến khoảng 19h40, mặt trăng hoàn toàn với màu đỏ

Đến khoảng 19h40, mặt trăng hoàn toàn với màu đỏ
Đến khoảng 19h40, mặt trăng hoàn toàn với màu đỏ

Cường Net