Hà Nội: Hàng chục thanh niên “đập đá” trong nhà nghỉ

(Dân trí) - Ngày 28/7, Công an phường Quang Trung (quận Đống Đa) đang tạm giữ 10 thanh niên để làm rõ về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Số thanh niên này bị phát hiện đang “đập đá” trong 2 nhà nghỉ trên địa bàn quận vào đêm qua.

Trước đó, khoảng 23h30 ngày 27/7, tổ cảnh sát hình sự - Công an quận Đống Đa bất ngờ kiểm tra hành chính nhà nghỉ Vạn Xuân và Bình Minh ở địa chỉ 85C và 85D phố Trần Quang Diệu.
 
Hà Nội: Hàng chục thanh niên “đập đá” trong nhà nghỉ - 1
Hai nhà nghỉ sát nhau bị kiểm tra đêm qua.

Tại phòng 202 nhà nghỉ Vạn Xuân, khi cảnh sát ập vào, có 7 thanh niên cả nam lẫn nữ đang sử dụng ma túy tổng hợp dạng “chấm đá”. Các đối tượng bị bắt quả tang gồm: Nguyễn Đình Hùng (SN 1990), Hoàng Văn Trung (SN 1990), Dương Văn Tiến (SN 1988), Dương Văn Quân (SN 1989), đều trú ở xã Thống Nhất, huyện Thường Tín và Bùi Phương Liên (SN 1992, ở quận Hoàn Kiếm), Nguyễn Thị Huệ (SN 1992, ở huyện Phú Xuyên), Hoàng Thành Lương (SN 1992, ở tỉnh Yên Bái).

Tại đây, cảnh sát đã thu giữ đồ nghề sử dụng ma túy gồm các bình “ục”, kim tiêm, dàn âm thanh mini... Khai thác nhanh, công an làm rõ, Hùng đã mua ma túy tổng hợp của một đối tượng tên Tuấn (ở quận Đống Đa) với giá gần 800.000 đồng/gói rồi cùng cả nhóm thuê nhà nghỉ để “bay”.

Tiếp tục kiểm tra phòng 401, lực lượng chức năng phát hiện một cô gái trốn trên nóc nhà tắm. Cô này được xác định là Nguyễn Thị Phượng (SN 1995, ở Nam Định), làm nghề cắt tóc ở quê. Trong phòng Phượng thuê có một số kim tiêm chưa sử dụng.
 
Hà Nội: Hàng chục thanh niên “đập đá” trong nhà nghỉ - 2
Các đối tượng bị tạm giữ tại cơ quan công an.

Phượng cho biết quen với Tuấn cách đây 2 tuần. Sáng 27/7, Tuấn điện thoại rủ Phượng lên Hà Nội và cùng vào nhà nghỉ trên để thuê phòng. Trước khi cảnh sát ập vào kiểm tra, Tuấn đã đi ra ngoài.

Cùng thời điểm trên, một tổ công tác CAQ đã kiểm tra nhà nghỉ Bình Minh. Tại đây, cảnh sát bắt quả tang đôi nam nữ Nguyễn Lê Nghĩa (SN 1989, ở quận Thanh Xuân) và Trần Thùy Dung (SN 1993, ở quận Ba Đình) đang sử dụng ma túy “đá”. Đôi nam nữ này khai nhận đã nhờ người mua hộ ma túy rồi vào nhà nghỉ này sử dụng từ trưa cùng ngày.

Đến rạng sáng nay, 28/7, lực lượng công an mới hoàn tất việc kiểm tra 2 nhà nghỉ trên. Toàn bộ những người liên quan bị đưa về trụ sở công an phường để sàng lọc, phân loại.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên