Hà Nội: Hàng chục ngôi nhà trọ bị thiêu rụi giữa trưa

(Dân trí) - Ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ khu nhà tạm ven hồ Linh Quang (Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội), trong chốc lát đã lan nhanh và bao trùm ra hàng chục căn nhà trọ, những lán nuôi gia súc, gia cầm tại đây…

Đám cháy bùng phát dữ dội tại khu nhà tạm

Đám cháy bùng phát dữ dội tại khu nhà tạm

Vào khoảng 13h trưa nay (13/5), người dân nhìn thấy lửa bùng phát từ khu nuôi lợn bên hồ Linh Quang. Do gió mạnh nên ngọn lửa lan nhanh vào khu nhà trọ phía trong; chỉ trong chốc lát cột khói bốc cao nghi ngút, kèm tiếng nổ lách tách.

Anh Nguyễn Văn Lương (35 tuổi, ở Văn Chương, Đống Đa) cho biết: “Lúc đó tôi đang ngồi trong nhà thì thấy khói bốc ra từ khu nhà tạm phía trước cửa nhà. Tôi ngửi thấy rất khét. Gần 1 tiếng sau lực lượng cứu hỏa mới ròng được vòi vào tới hiện trường và tổ chức dập lửa. Tôi dùng dao chặt cây để cho lửa không bén vào, tránh để lửa lan sang nhà tôi”.

Ông Nghiêm Quốc Thành (56 tuổi, ở Văn Chương, Đống Đa) cho biết thêm, khu bị cháy là các hộ dân đổ đất ra ven hồ làm nhà tạm, dùng để nuôi gà, vịt, lợn… Phía bên trong xây hàng chục nhà trọ cho người lao động thuê ở. Do đường vào khó, lực lượng cứu hỏa rất khó tiếp cận hiện trường, nên ngọn lửa thiêu rụi gần như toàn bộ nhà tạm, chuồng trại bên đó.

Huy động 6 xe cứu hỏa đến hiện trường...

Huy động 6 xe cứu hỏa đến hiện trường...

Đến 15h15, đám cháy cơ bản được dập tắt

Đến 15h15, đám cháy cơ bản được dập tắt

Theo ghi nhận, xung quanh khu nhà tạm kể trên rất nhiều rác thải nên rất dễ bắt lửa. Lực lượng cứu hỏa đã điều 6 xe chữa cháy cùng hàng trăm chiến sỹ xuống hiện trường tổ chức dập lửa. Đến 15h15, đám cháy cơ bản được dập tắt.

Nhiều người chứng kiến sự việc phán đoán, có thể do hộ dân nào đó nấu cám cho lợn, do bất cẩn nên đã để lửa cháy lan ra những rác rưởi quanh đó, dẫn đến lửa bùng phát ra toàn khu vực. Thông tin ban đầu chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.

Nguyễn Dương