Hà Nội: Đường phố "tê liệt" vì trời mưa

(Dân trí) - Ngoài nguyên nhân như lòng đường bị thu hẹp để phục vụ cho Dư án Đường sắt đô thị trên cao, thì cơn mưa đổ xuống Hà Nội vào đầu giờ sáng nay (24/3) cũng góp phần làm cho nhiều tuyến phố rơi vào cảnh ùn tắc kéo dài.

Ùn tắc kéo dài hàng cây số trên đường Nguyễn Trãi

Ùn tắc kéo dài hàng cây số trên đường Nguyễn Trãi

Theo ghi nhận của PV Dân trí, vào đầu giờ sáng nay (24/3), tai đường Nguyễn Trãi, dòng phương tiện lưu thông từ hướng Hà Đông - Ngã Tử Sở; khi đi đến đoạn gần nút giao thông của ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi đã phải "chôn chân" nhiều giờ liền dưới trời mưa tầm tã và kéo dài vài cây số. 

"Thủ phạm" gây ra cảnh ùn tắc này, ngoài nguyên nhân là lòng đường bị Dự án đường sắt trên cao "cướp" đi 1 phần diện tích khá lớn, thì cơn mưa vào sáng sớm nay khiến nhiều người lựa chọn phương tiện di chuyển là ô tô, taxi, đồng thời cơn mưa này cũng làm cản trở tầm nhìn của các phương tiện, nên cảnh ùn tắc này càng "căng thẳng" và kéo dài hơn. Ghi nhận đến 9h15 sáng cùng ngày, các phương tiện lưu thông qua đây vẫn hết sức khó khăn.

Trên một số tuyến đường khác như đường 70 (đoạn gần viện K), đường Lê Văn Lương tình trạng tắc nghẽn cũng xảy ra khá nghiêm trọng ở một số điểm. Riêng đường Lê Văn Lương, tại điểm giao với đường Thanh Bình và các điểm giao cắt có đèn tín hiệu, người đi đường di chuyển hết sức chật vật. Ùn tắc trên tuyến đường này còn xảy ra ở điểm lên cầu vượt giáp đường Láng...

Dòng phương tiện chật cứng đường

Dòng phương tiện chật cứng đường

Ô tô, xe máy phải lao cả lên vỉa hè để thoát thân


Ô tô, xe máy phải lao cả lên vỉa hè để thoát thân

Ô tô, xe máy phải lao cả lên vỉa hè để "thoát thân"

Các phương tiện phải chôn chân nhiều giờ liền dưới trời mưa.


Các phương tiện phải chôn chân nhiều giờ liền dưới trời mưa.


Các phương tiện phải chôn chân nhiều giờ liền dưới trời mưa.

Các phương tiện phải "chôn chân" nhiều giờ liền dưới trời mưa.

Nguyễn Dương