1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Dùng thẻ nhà báo giả để xin bỏ qua vi phạm giao thông

(Dân trí) - Thay vì xuất trình giấy tờ liên quan đến người và phương tiện, Nguyễn Văn Tưởng lại chìa ra một tấm thẻ ghi học vị là… nhà báo để xin tổ công tác cảnh sát giao thông bỏ qua lỗi vi phạm.

Chiều 8/11, tin từ Đội Cảnh sát giao thông số 3 (Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội) cho hay, đơn vị vừa bàn giao 2 thanh niên cùng thẻ nhà báo giả cho Công an phường Quang Trung (quận Đống Đa) tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo thẩm quyền.

Hà Nội: Dùng thẻ nhà báo giả để xin bỏ qua vi phạm giao thông - 1
Chiếc thẻ công tác ghi học vị là... nhà báo.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, tổ công tác Đội CSGT số 3 làm nhiệm vụ tuần tra lưu động, xử lý vi phạm giao thông trên địa bàn quận Đống Đa. Đến khoảng 10h30, tại phố Chùa Bộc, tổ công tác kiểm tra xe máy 29E2-498.30 do Nguyễn Văn Tưởng (SN 1982, ở Đống Đa, Hà Nội) điều khiển, chở một thanh niên ngồi sau, cả hai đều không đội mũ bảo hiểm.

Tuy nhiên, thay vì xuất trình giấy tờ liên quan đến người và phương tiện để tổ công tác kiểm tra, Nguyễn Văn Tưởng lại chìa ra một thẻ công tác ghi: “Học vị: Nhà báo; Chức vụ: Phóng viên Tạp chí Mặt trời Mê Kông”, đơn vị chủ quản là Viện Nghiên cứu hợp tác pháp triển Việt Lào và tiểu vùng Mê Kông, để xin tổ công tác bỏ qua vi phạm.

Tổ công tác kiên quyết xử lý vi phạm, đồng thời lập biên bản bàn giao hai thanh niên cùng phương tiện và những giấy tờ liên quan cho Công an phường Quang Trung Đa để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định.

Tiến Nguyên