Hà Nội dự kiến gỡ lệnh phong tỏa ổ dịch Hạ Lôi sau ngày 5/5

(Dân trí) - Ông Đoàn Văn Trọng - Chủ tịch UBND huyện Mê Linh (TP Hà Nội) - cho biết, từ nay đến ngày 5/5 nếu không có ca nhiễm mới sẽ đề xuất TP cho gỡ lệnh phong tỏa ổ dịch Hạ Lôi.

Ổ dịch tại thôn Hạ Lôi ở huyện Mê Linh bắt đầu từ việc ghi nhận bệnh nhân 243 vào ngày 6/4. Từ ngày công bố bệnh nhân 243 đến ngày 15/4, Hạ Lôi ghi nhận thêm 12 bệnh nhân mới. Từ ngày 15/4 đến nay, tại đây chưa phát sinh ca mới.

Hà Nội dự kiến gỡ lệnh phong tỏa ổ dịch Hạ Lôi sau ngày 5/5 - 1

Từ ngày 15/4 đến nay chưa ghi nhận ca bệnh mới ở thôn Hạ Lôi

Từ 0h ngày 23/4, TP Hà Nội nới cách ly xã hội trên toàn địa bàn trừ hai huyện Mê Linh (có ổ dịch Hạ Lôi) và Thường Tín (có bệnh nhân ở Đông Cứu). TP Hà Nội yêu cầu lực lượng chức năng thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 về cách ly xã hội ở hai huyện này, trước mắt đến 30/4.

Ông Đoàn Văn Trọng - Chủ tịch UBND huyện Mê Linh cho biết, huyện này vẫn đang thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 về cách ly xã hội của Chính phủ; không chủ quan, lơ là công tác phòng chống dịch trên địa bàn.

Lãnh đạo huyện Mê Linh cho biết, đơn vị này cũng đang xây dựng kịch bản tháo dỡ vùng cách ly thôn Hạ Lôi. Cụ thể, nếu đến hết ngày 5/5 không có ca mắc mới, Ban chỉ đạo huyện đề xuất Ban chỉ đạo TP tháo dỡ quyết định cách ly tại đây.

Quang Phong