Hà Nội: Dự án bãi đỗ xe thông minh biến thành... bãi rác

(Dân trí) - Dự án bãi đỗ xe tự động P (H1-3) tại khu vực cống hóa mương Nguyên Hồng (thuộc địa bàn hai phường Láng Hạ, quận Đống Đa và Thành Công, quận Ba Đình) đến nay vẫn “án binh bất động” dù đã quá hạn triển khai, khiến nơi đây biến thành nơi tập trung rác thải, nhếch nhác và ô nhiễm.

Dự án bãi đỗ xe thông minh "đắp chiếu", biến thành... bãi rác

Bãi đỗ xe tự động trên đường Nguyên Hồng đã được Hà Nội phê duyệt từ lâu nhưng cho đến nay vẫn đắp chiếu và thành nơi đổ rác của người dân.
Bãi đỗ xe tự động trên đường Nguyên Hồng đã được Hà Nội phê duyệt từ lâu nhưng cho đến nay vẫn "đắp chiếu" và thành nơi đổ rác của người dân.

Hà Nội: Dự án bãi đỗ xe thông minh biến thành... bãi rác - 3

Ngày 8/5/2017 Sở Quy hoạch kiến trúc – UBND TP Hà Nội đã cấp giấy phép quy hoạch số 2649/GPQH cho Chủ đầu tư là Cty CP Cơ sở hạ tầng (ICO) với dự án bãi đỗ xe tự động P (H1-3) với diện tích dự án lên đến 5.054m2, tại phần đất cống hóa mương Nguyên Hồng.
Ngày 8/5/2017 Sở Quy hoạch kiến trúc – UBND TP Hà Nội đã cấp giấy phép quy hoạch số 2649/GPQH cho Chủ đầu tư là Cty CP Cơ sở hạ tầng (ICO) với dự án bãi đỗ xe tự động P (H1-3) với diện tích dự án lên đến 5.054m2, tại phần đất cống hóa mương Nguyên Hồng.


Theo thiết kế, bãi đỗ xe này có sức chứa khoảng 200 xe ô tô, ngoài ra còn có bãi gửi xe máy, khu bảo dưỡng, vườn hoa tạo cảnh quan.

Theo thiết kế, bãi đỗ xe này có sức chứa khoảng 200 xe ô tô, ngoài ra còn có bãi gửi xe máy, khu bảo dưỡng, vườn hoa tạo cảnh quan.

Hà Nội: Dự án bãi đỗ xe thông minh biến thành... bãi rác - 6
Theo thông báo, chủ đầu tư tiến hành quây tôn để thực hiện xây dựng bãi đỗ xe tự động từ ngày 19/12/2017. Tuy nhiên, sau nhiều tháng, việc thi công bãi đỗ xe vẫn chưa được triển khai. Các hàng rào bằng tôn đã được dựng lên nằm án ngữ trước cả khu dân cư mang theo nhiều mối bất an về giao thông và không gian sống.
Theo thông báo, chủ đầu tư tiến hành quây tôn để thực hiện xây dựng bãi đỗ xe tự động từ ngày 19/12/2017. Tuy nhiên, sau nhiều tháng, việc thi công bãi đỗ xe vẫn chưa được triển khai. Các hàng rào bằng tôn đã được dựng lên nằm án ngữ trước cả khu dân cư mang theo nhiều mối bất an về giao thông và không gian sống.

Hà Nội: Dự án bãi đỗ xe thông minh biến thành... bãi rác - 9


Việc đắp chiếu dự án bãi đỗ xe thông minh biến nơi đây trở nên nhếch nhác, tràn ngập rác thải và gây ô nhiễm...

Việc "đắp chiếu" dự án bãi đỗ xe thông minh biến nơi đây trở nên nhếch nhác, tràn ngập rác thải và gây ô nhiễm...


Bên trong khu đất này không chỉ để gửi xe mà còn kinh doanh nhiều dịch vụ khác như rửa xe...

Bên trong khu đất này không chỉ để gửi xe mà còn kinh doanh nhiều dịch vụ khác như rửa xe...

Bà Lê Thị Nhã, 51 tuổi, người dân sống cạnh bãi đỗ xe trên đường Nguyên Hồng cho biết: Cách đây gần 1 năm tôi thấy khu đất này được tiến hành quây tôn xung quanh để làm dự án bãi đỗ xe tự động, song từ hồi đó đến giờ vẫn chưa thấy triển khai gì cả. Nhiều hộ dân mang rác thải, phế liệu, thậm chí cả quần áo vào trong bãi xe để vứt hoặc phơi. Còn khu vực từ địa chỉ ngõ 10 đường Nguyên Hồng đổ lên nhiều cánh đồng nát tập trung rác thải trong con ngõ nhỏ tạo ra một cảnh nhếch nhác rất ô nhiễm.
Bà Lê Thị Nhã, 51 tuổi, người dân sống cạnh bãi đỗ xe trên đường Nguyên Hồng cho biết: "Cách đây gần 1 năm tôi thấy khu đất này được tiến hành quây tôn xung quanh để làm dự án bãi đỗ xe tự động, song từ hồi đó đến giờ vẫn chưa thấy triển khai gì cả. Nhiều hộ dân mang rác thải, phế liệu, thậm chí cả quần áo vào trong bãi xe để vứt hoặc phơi. Còn khu vực từ địa chỉ ngõ 10 đường Nguyên Hồng đổ lên nhiều cánh đồng nát tập trung rác thải trong con ngõ nhỏ tạo ra một cảnh nhếch nhác rất ô nhiễm".

Theo nghi nhận của PV Dân trí sáng ngày 27/11, ngay phía trước cổng vào bãi đỗ xe này diễn ra cảnh ngổn ngang rác thải, phế liệu mà người dân tập trung vứt ra, tạo nên một cảnh tượng rất mất thẩm mỹ quan và ô nhiễm.
Theo nghi nhận của PV Dân trí sáng ngày 27/11, ngay phía trước cổng vào bãi đỗ xe này diễn ra cảnh ngổn ngang rác thải, phế liệu mà người dân tập trung vứt ra, tạo nên một cảnh tượng rất mất thẩm mỹ quan và ô nhiễm.


Chiều ngày 27/11, trao đổi với PV Dân trí, đại diện Ban quản lý dự án bãi đỗ xe tự động này xác nhận và cho biết, tình trạng người dân đổ rác cả khu vực bên trong và bên ngoài bãi xe này đã diễn ra từ khá lâu, “còn việc có người biến bãi đỗ xe thành nơi rửa xe thì ngay trong ngày mai sẽ không còn, đây là sơ suất”.

Chiều ngày 27/11, trao đổi với PV Dân trí, đại diện Ban quản lý dự án bãi đỗ xe tự động này xác nhận và cho biết, tình trạng người dân đổ rác cả khu vực bên trong và bên ngoài bãi xe này đã diễn ra từ khá lâu, “còn việc có người biến bãi đỗ xe thành nơi rửa xe thì ngay trong ngày mai sẽ không còn, đây là sơ suất”.

Hà Nội: Dự án bãi đỗ xe thông minh biến thành... bãi rác - 15


Bên ngoài khu đất dự án.

Bên ngoài khu đất dự án.

Trần Thanh