1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Đóng đinh, đốt gốc để triệt hạ cây xanh

(Dân trí) - Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên thân cây vừa chết có dấu vết bị đóng đinh, gốc cây bị đốt cháy đen.

Cây xà cừ chết khô bất thường trong khi các cây khác đều xanh tốt. (Ảnh: Tiến Nguyên)
Cây xà cừ chết khô bất thường trong khi các cây khác đều xanh tốt. (Ảnh: Tiến Nguyên)
 
Nhiều người dân ở trên phố Phó Đức Chính (phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội) bức xúc phản ánh có 2 cây xà cừ trước cửa nhà số 67 Phó Đức Chính đang xanh tốt không hiểu sao tự nhiên bị chết khô. Trên tuyến phố này, những cây xanh cỡ lớn đều đang trong thời kỳ tươi tốt, phủ xanh cả tuyến phố, chỉ duy có 2 cây lại bất ngờ chết một cách khó hiểu.
 
“Sự tồn tại của 2 cây bị chết khô rất nguy hiểm cho người dân khu vực, cũng như người lưu thông trên đường. Thỉnh thoảng trời gió to, cành khô lại rơi xuống đường” - anh Hùng, một người dân tổ 6, phường Trúc Bạch, cho biết.
 
Dấu vết đóng đinh trên thân cây. (Ảnh: cơ quan chức năng cung cấp)
Dấu vết đóng đinh trên thân cây. (Ảnh: cơ quan chức năng cung cấp)

Trước phản ánh trên, ngày 27/3, đại diện Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội đã phối hợp với UBND phường Trúc Bạch tiến hành kiểm tra. Kết quả kiểm tra cho thấy, cây xà thứ nhất với đường kính 65cm, chiều cao 14m có hiện tượng bị đốt gốc, phần gốc còn để lại những vết màu đen.

Cây xà cừ thứ hai có đường kính 55cm, cao 12m có hiện tượng bị đóng đinh vào phần thân cây. Hiện cả 2 cây đều đã chết.

“Việc đốt gốc, đóng đinh vào thân 2 cây xà cừ là vi phạm về các quy định quản lý cây xanh trên địa bàn thành phố Hà Nội. Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội đề nghị các cơ quan chức năng giúp đỡ xử lý vi phạm trên theo quy định” - biên bản nêu rõ.
 
Hai cây xà cừ chết khô án ngữ trước cửa quán bi-a khá hoáng tráng.
Hai cây xà cừ chết khô "án ngữ" trước cửa quán bi-a khá hoành tráng.

Ngày 1/4, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Xuân Hưng - Phó Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội - cho hay, qua kiểm tra thực tế, Công ty Cây xanh đã lập hồ sơ, xin ý kiến Sở Xây dựng Hà Nội. Sau đó, Công ty sẽ chuyển Thanh tra đô thị xử lý, cắt bỏ cây đã chết khô, đảm bảo an toàn cho người dân sống quanh khu vực và người đi đường.

Tiến Nguyên