Hà Nội: Đổ trộm đất đá, phế thải bên đường gom đại lộ Thăng Long

(Dân trí) - Bên đường gom dọc đại lộ Thăng Long đoạn qua xã Song Phương (Hoài Đức, Hà Nội) xuất hiện những bãi đổ đất đá, phế thải xây dựng lớn, thậm chí tràn cả ra đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.


Đây là một trong những bãi phế thải xây dựng bên đường gom dọc đại lộ Thăng Long, thuộc địa bàn xã Song Phương, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Phần lớn chất thải là đất đá, bê tông, gạch ngói...

Đây là một trong những bãi phế thải xây dựng bên đường gom dọc đại lộ Thăng Long, thuộc địa bàn xã Song Phương, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Phần lớn chất thải là đất đá, bê tông, gạch ngói...


Theo ông Nguyễn Đức Khoa, Chủ tịch UBND xã Song Phương, hiện tượng đổ trộm đất đá, phế thải xây dựng tại đây đã tiếp diễn trong thời gian khá lâu. Tuy nhiên, việc bắt quả tang để xử lý người đổ trộm gặp nhiều khó khăn do các đối tượng lợi dụng thời gian ban đêm, vắng người, nhất là những hôm trời mưa. Thời gian vừa qua chính quyền xã cũng bận một số công việc nên chưa kiểm soát được, ông Khoa cho biết.

Theo ông Nguyễn Đức Khoa, Chủ tịch UBND xã Song Phương, hiện tượng đổ trộm đất đá, phế thải xây dựng tại đây đã tiếp diễn trong thời gian khá lâu. Tuy nhiên, việc bắt quả tang để xử lý người đổ trộm gặp nhiều khó khăn do các đối tượng lợi dụng thời gian ban đêm, vắng người, nhất là những hôm trời mưa. "Thời gian vừa qua chính quyền xã cũng bận một số công việc nên chưa kiểm soát được", ông Khoa cho biết.


Trong số 3 điểm đổ trộm phế thải xây dựng nêu trên, có hai điểm được xác định là do chủ đất nông nghiệp bên đường tự ý mua đất về san lấp mặt bằng. Việc chuyển đổi đất nông nghiệp, tự ý san lấp mặt bằng mà không được phép của chính quyền là sai quy định. Việc này diễn ra khá phổ biến, ông Nguyễn Đức Khoa, Chủ tịch xã Song Phương, cho biết.

Trong số 3 điểm đổ trộm phế thải xây dựng nêu trên, có hai điểm được xác định là do chủ đất nông nghiệp bên đường tự ý mua đất về san lấp mặt bằng. "Việc chuyển đổi đất nông nghiệp, tự ý san lấp mặt bằng mà không được phép của chính quyền là sai quy định. Việc này diễn ra khá phổ biến", ông Nguyễn Đức Khoa, Chủ tịch xã Song Phương, cho biết.


Một bãi phế thải xây dựng bên đường gom đại lộ Thăng Long. Sau khi nhận được phản ánh, chính quyền xã đã lập biên bản xử phạt với chủ đất về hành vi tập kết vật liệu gây cản trở giao thông, đồng thời cho san ủi, trả lại lòng đường. Theo chính quyền xã Song Phương, do không bắt được quả tang đối tượng đổ trộm nên chỉ còn cách làm việc với chủ đất để lập biên bản và xử phạt hành chính, yêu cầu họ ký cam kết vận chuyển hết số phế thải này đi trong thời gian tới.

Một bãi phế thải xây dựng bên đường gom đại lộ Thăng Long. Sau khi nhận được phản ánh, chính quyền xã đã lập biên bản xử phạt với chủ đất về hành vi tập kết vật liệu gây cản trở giao thông, đồng thời cho san ủi, trả lại lòng đường. Theo chính quyền xã Song Phương, do không bắt được quả tang đối tượng đổ trộm nên chỉ còn cách làm việc với chủ đất để lập biên bản và xử phạt hành chính, yêu cầu họ ký cam kết vận chuyển hết số phế thải này đi trong thời gian tới.


Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện CSGT huyện Hoài Đức cho biết có cơ sở pháp lý để xử lý các đối tượng đổ trộm phế thải, tuy nhiên để bắt được các đối tượng không phải đơn giản. Các đối tượng thường lợi dụng lúc vắng người, thậm chí có cả người canh, đổ trộm trong chỉ vài chục giây đồng hồ là xong.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện CSGT huyện Hoài Đức cho biết có cơ sở pháp lý để xử lý các đối tượng đổ trộm phế thải, tuy nhiên để bắt được các đối tượng không phải đơn giản. Các đối tượng thường lợi dụng lúc vắng người, thậm chí có cả người canh, đổ trộm trong chỉ vài chục giây đồng hồ là xong.


Việc đổ trộm phế thải xây dựng dọc đường dân sinh gây cản trở giao thông, mất an toàn đối với người đi đường nhất là vào ban đêm. Về vấn đề tự ý san lấp mặt bằng, xây nhà trên đất nông nghiệp, đại diện chính quyền xã Song Phương chia sẻ, trước đây phát hiện thấy là cho lực lượng chức năng cưỡng chế luôn. Nhưng bây giờ muốn lập biên bản thì phải bắt được quả tang, nhiều khi đến nơi họ đã bỏ đi hết. Muốn cưỡng chế phải lập hồ sơ, thuê máy móc rất phức tạp. Đó cũng là cái khó của chính quyền xã, Chủ tịch xã Song Phương Nguyễn Đức Khoa cho biết.

Việc đổ trộm phế thải xây dựng dọc đường dân sinh gây cản trở giao thông, mất an toàn đối với người đi đường nhất là vào ban đêm. Về vấn đề tự ý san lấp mặt bằng, xây nhà trên đất nông nghiệp, đại diện chính quyền xã Song Phương chia sẻ, trước đây phát hiện thấy là cho lực lượng chức năng cưỡng chế luôn. "Nhưng bây giờ muốn lập biên bản thì phải bắt được quả tang, nhiều khi đến nơi họ đã bỏ đi hết. Muốn cưỡng chế phải lập hồ sơ, thuê máy móc rất phức tạp. Đó cũng là cái khó của chính quyền xã", Chủ tịch xã Song Phương Nguyễn Đức Khoa cho biết.

Hà Nội: Đổ trộm đất đá, phế thải bên đường gom đại lộ Thăng Long - 7

Để khắc phục tình trạng này tiếp diễn, vị đại diện chính quyền xã Song Phương cho biết sẽ đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, phối hợp với lực lượng CSGT, TTGT.

Trọng Trinh