Hà Nội: Di dời 8 hộ dân để tháo dỡ cẩu tháp bị gãy đổ

(Dân trí) - Để đảm bảo an toàn trong quá trình tháo dỡ cẩu tháp bị gãy tay cần, quận Hoàng Mai đã di dời 8 hộ dân trong ngõ 493 Trương Định. Chủ đầu tư được yêu cầu bố trí nơi ở tạm cho người dân.

Như Dân trí đã đưa tin, rạng sáng ngày 3/3, cẩu tháp trong công trình xây dựng số 493 Trương Định (quận Hoàng Mai) bị gãy tay cần, đổ sập xuống công trường sát khu dân cư. Sự việc khiến nhiều hộ dân trong ngõ 493 sát với công trường hoảng loạn, tháo chạy ra đường lúc nửa đêm.

Cẩu tháp bị gãy tay cần ngay sát khu dân cư.
Cẩu tháp bị gãy tay cần ngay sát khu dân cư.

Theo tìm hiểu của PV Dân trí, công trường xảy ra sự cố là công trình tổ hợp dịch vụ thương mại, văn hóa, thể thao nhà ở và văn phòng cho thuê tại số 493 Trương Định (Hoàng Mai, Hà Nội) do Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Hà Nội làm chủ đầu tư.

Sau khi sự cố xảy ra, các lực lượng chức năng quận Hoàng Mai đã có mặt tại hiện trường, tìm hiểu nguyên nhân vụ việc. Ghi nhận của lực lượng chức năng, tay cần của chiếc cẩu tháp gặp sự cố có tổng chiều dài hơn 80m, trong đó phần gãy đổ dài 65m.

Cần cẩu có tải trọng đầu cần cho phép là 1,6 tấn. Thời điểm xảy ra sự cố, cần cầu đang nâng bó thép có trọng lượng 1,3 tấn. Cần cẩu này mới được kiểm định 4 tháng trước và còn thời hạn 6 tháng.

“Có thể trong quá trình nâng, người lái cẩu sơ suất hoặc lái đột ngột” - ông Lê Hoàng Đức, Trưởng Ban quản lý dự án quận Hoàng Mai, nhận định và cho biết, Ban quản lý đã yêu cầu người lái cẩu tường trình sự việc.

Liên quan đến sự cố trên, UBND quận Hoàng Mai vừa có quyết định đình chỉ công trình thi công dự án này, yêu cầu tháo dỡ cẩu tháp trên. Đển đảm bảo an toàn trong thời gian tháo dỡ cẩu, 8 hộ dân trong ngõ 493 được yêu cầu di dời đến nơi ở tạm.

Dự kiến đến ngày 8/3, cẩu tháp trên sẽ được tháo dỡ hoàn hoàn.

Tiến Nguyên