Hà Nội: Đề xuất “cấm cửa” nhà thầu trồng cây chết khô

(Dân trí) - Trước tình trạng gần 80 cây chết khô trên tuyến đường Nguyễn Xiển, Nghiêm Xuân Yên, Sở Xây dựng Hà Nội đã đề xuất UBND TP Hà Nội không cho nhà thầu tham gia thêm bất kỳ dự án trồng cây xanh nào trên địa bàn thành phố.

Kết quả kiểm tra hệ thống cây xanh trên đường Nguyễn Xiển, Nghiêm Xuân Yên của Sở Xây dựng Hà Nội cho thấy, trên đoạn đường dài khoảng 3 km có tổng cộng 79 cây bị chết trên tổng số 520 cây. Bên cạnh đó, trên đoạn đường này còn có 8 cây chết ngọn, 7 cây còi cọc.

Cây chết khô trên vỉa hè đường Vành đai 3 (Ảnh: Nguyễn Dương)
Cây chết khô trên vỉa hè đường Vành đai 3 (Ảnh: Nguyễn Dương)

Số cây chết trên đoạn đường này sẽ được thu hồi trước ngày 29/10, để trồng thay thế cây mới.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Võ Nguyên Phong - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội nêu rõ, cây trồng mới phải đúng quy định và phải được chăm sóc kỹ để đảm bảo cây sinh trưởng tốt.

"Cây chết thì phải được thay thế cây mới. Về nguyên tắc, Hà Nội cũng không nhận những cây không đảm bảo chất lượng", ông Võ Nguyên Phong - Phó Giám đốc Sở Xây dựng nói.

Ngoài ra, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đơn vị này đã kiến nghị thành phố không cho phép nhà thầu (Công ty Cây cảnh Nam Điềm) trồng cây trên tuyến đường này tham gia thêm bất kỳ dự án trồng cây xanh nào trên địa bàn Hà Nội.

Hệ thống cây bóng mát trồng 2 bên đường Nguyễn Xiển, Nghiêm Xuân Yên (lý trình Km25+125 - Km28+463), thuộc dự án: “Xây dựng giai đoạn I - đoạn Mai Dịch - Pháp Vân, thuộc đường vành đai III - thành phố Hà Nội” có chủ đầu tư là Bộ GTVT; đại diện chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án Thăng Long.

Quang Phong