Hà Nội: Đang đi xe máy bỗng bị “người lạ” đạp, lao vào ô tô ngã dúi dụi

(Dân trí) - Người phụ nữ đang lái xe máy trên đường bỗng nhiên bị một “người lạ” áp sát dùng chân đạp. Hậu quả khiến cả người cùng phương tiện lao thẳng vào xe ô tô ở làn đối diện, ngã dúi dụi.


Bị người lạ đạp bất ngờ, chị Nguyễn Ngọc A. ngã dúi dụi.

Bị người lạ đạp bất ngờ, chị Nguyễn Ngọc A. ngã dúi dụi.

Anh Nguyễn Ngọc H. (trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) vừa có đơn trình báo gửi Công an phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa) về việc chị Nguyễn Ngọc A. (vợ anh H.) bị một người lạ mặt “tấn công” khi điều khiển xe máy trên đường, dẫn tới bị chấn thương.

Theo nội dung đơn trình báo, khoảng 10h20 ngày 31/10, chị A. điều khiển xe máy trên đường An Trạch thuộc địa bàn phường Quốc Tử Giám (Đống Đa). Bỗng nhiên, từ phía sau xuất hiện 2 người đàn ông lái chiếc xe máy Wave mang BKS 18L1-355.XX đi sát lại gần chị A.

Lúc này, người đàn ông ngồi sau liền giơ chân đạp khiến chị A. cùng phương tiện lao thẳng vào xe ô tô ở chiều ngược lại. Chị A. ngã dúi dụi, nằm sõng soài xuống đường, còn người đàn ông lạ mặt này thì đứng nhìn, giơ tay chỉ chỏ một lúc rồi bỏ đi.

Nhiều người dân chứng kiến vội chạy lại gần giúp chị A. đứng dậy.

Chị Nguyễn Ngọc A. bị người đàn ông lạ mặt đạp ngã dúi dụi.

Cũng theo anh H., trước thời điểm thời sự việc xảy ra gia đình không có mâu thuẫn với bất kỳ ai. Hiện chị A. đang nằm ở nhà để điều trị và không thể đi lại được khiến việc sinh hoạt, công việc bị ảnh hưởng. Từ đó, anh H. mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc giúp gia đình tìm ra đối tượng gây tai nạn cho vợ anh.

“Lúc đó vợ tôi đang đeo túi xách ở phía trước. Tôi cho rằng, có thể họ đã dàn dựng cho giống va chạm giao thông để thực hiện mục đích khác. Do không đạt được mục đích đó nên họ không dám bỏ chạy vì sợ bị người dân tri hô” - anh H nhận định.

Trao đổi với PV Dân trí sáng ngày 2/11, ông Nguyễn Văn Khoát - Trưởng Công an phường Ô Chợ Dừa cho biết, đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo của gia đình anh H. vào chiều 1/11.

“Theo quy định, chúng tôi sẽ tiến hành điều tra, xác minh vụ việc. Đồng thời, làm rõ nguyên nhân vì sao chị A. bị như vậy. Có thể do mâu thuẫn cá nhân hay vì lý do nào khác?” - ông Khoát khẳng định.

Nguyễn Trường