Hà Nội: Dân công sở đội nắng 40 độ C đi lễ rằm tháng bảy

(Dân trí) - Trưa 15/8, dù nhiệt độ Hà Nội chạm ngưỡng 39 - 40 độ C, người dân vẫn đến phủ Tây Hồ lễ ngày rằm tháng 7 - tháng Vu Lan hướng về cha mẹ theo quan niệm đạo Phật.

Hà Nội: Dân công sở đội nắng 40 độ C đi lễ rằm tháng bảy

Hà Nội: Dân công sở đội nắng 40 độ C đi lễ rằm tháng bảy - 1

Nắng nóng đỉnh điểm nhưng phủ Tây Hồ (Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội) vẫn đón hàng ngàn lượt người dân đến dâng lễ vào ngày rằm tháng bảy Âm lịch.

Hà Nội: Dân công sở đội nắng 40 độ C đi lễ rằm tháng bảy - 2

Khoảng thời gian từ 11 - 13h chiều, nhiệt độ ngoài trời Hà Nội chạm ngưỡng 40 độ C, cực kì khó chịu. Tuy nhiên, đây là thời điểm nghỉ trưa nên dân văn phòng, công sở tranh thủ đến dâng lễ rất đông.

Hà Nội: Dân công sở đội nắng 40 độ C đi lễ rằm tháng bảy - 3

So với ngày mùng 1 đầu tháng 7 vừa qua, lượng người đến phủ Tây Hồ giảm hẳn, không còn cảnh phải chen chúc thắp hương, dâng lễ.

Hà Nội: Dân công sở đội nắng 40 độ C đi lễ rằm tháng bảy - 4

Tuy nhiên do nắng nóng, những người đến phủ cũng khá vất vả.

Hà Nội: Dân công sở đội nắng 40 độ C đi lễ rằm tháng bảy - 5

Lễ Vu Lan - rằm tháng 7 hằng năm được xem là thời điểm để con cái nhớ về công lao sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ. Vào ngày này, người Việt thường dành thời gian lui tới các ngôi chùa để cầu sức khỏe và bình an cho cha mẹ.

Hà Nội: Dân công sở đội nắng 40 độ C đi lễ rằm tháng bảy - 6

Tại Hà Nội, cùng với chùa Quán Sứ, chùa Phúc Khánh, chùa Kim Liên... phủ Tây Hồ là nơi đón đông người dân đến dâng hương lễ Vu Lan nhất.

Hà Nội: Dân công sở đội nắng 40 độ C đi lễ rằm tháng bảy - 7
Hà Nội: Dân công sở đội nắng 40 độ C đi lễ rằm tháng bảy - 8

Hiện nay nét văn hóa ngày hiếu hạnh - ngày lễ Vu Lan đã lan tỏa khắp mọi nơi, là nét văn hóa đẹp chúng ta cần tiếp nối và phổ biến.

Hà Nội: Dân công sở đội nắng 40 độ C đi lễ rằm tháng bảy - 9
Hà Nội: Dân công sở đội nắng 40 độ C đi lễ rằm tháng bảy - 10

Ngày rằm tháng 7 cũng là ngày Xá tội vong nhân theo truyền thống dân gian.

Hà Nội: Dân công sở đội nắng 40 độ C đi lễ rằm tháng bảy - 11

Hai dịp lễ đều được cúng vào ngày rằm tháng 7 nhưng xuất phát từ những điển tích riêng biệt. Lễ Vu Lan hướng về bậc sinh thành, còn lễ Xá tội vong nhân là để cúng cho những vong hồn không nơi nương tựa, không người thờ cúng.

Hà Nội: Dân công sở đội nắng 40 độ C đi lễ rằm tháng bảy - 12

Theo tín ngưỡng dân gian, lễ Xá tội vong nhân là ngày cõi âm mở cửa địa ngục để các linh hồn được siêu thoát, về cõi trần để tái sinh.

Hà Nội: Dân công sở đội nắng 40 độ C đi lễ rằm tháng bảy - 13

Để cho các vong hồn  không quấy nhiều đời sống và có thể siêu thoát thì người ta cúng cháo loãng, gạo, bỏng, muối… 

Hà Nội: Dân công sở đội nắng 40 độ C đi lễ rằm tháng bảy - 14

Những người dân đến phủ Tây Hồ đều thành tâm dâng lễ, cầu bình an.

Toàn Vũ