Hà Nội: Cuộc sống đảo lộn vì cúp điện

Mấy ngày gần đây, sinh hoạt của người dân nhiều khu vực ở Hà Nội bị đảo lộn do mất điện. Có nơi mất sáu lần trong một buổi tối, thời gian 15-20 phút, có nơi kéo dài đến hai giờ.

Xem thường “thượng đế”?

Chị Minh ở thôn Lâm Du, xã Bồ Đề (Long Biên) than phiền: “Suốt mấy tuần gần đây, tình trạng cắt điện đột ngột vào giờ cơm tối diễn ra thường xuyên. Có hôm khu nhà tôi bị cắt điện tới sáu lần không rõ nguyên nhân. Họ thích cắt là cắt, không quan tâm đến người dân. Kiểu này nhà có bao nhiêu đồ điện tử sẽ hỏng hết”. Theo dõi lịch cúp điện đăng trên các phương tiện thông tin, khu vực này không bị ngắt điện như vậy.

Tại một số khu vực khác, người dân cũng bức xúc với việc cắt điện đột xuất từ nhiều tuần nay. Nhà nào cũng phải mua nến hoặc sắm đèn sạc điện để sẵn sàng ứng phó.

Tình trạng cắt điện tùy tiện còn diễn ra nhiều nơi trong thành phố. Sáng 19/3, công nhân các cơ sở sản xuất trên tuyến phố Thụy Khuê (Tây Hồ) nhốn nháo trước việc nhà đèn cắt điện mà không thông báo. Cửa hàng xăng dầu trưng biển ngừng bán hàng, công nhân các cơ sở sản xuất lũ lượt ra về... vì mất điện.

Hàng trăm công nhân Công ty TNHH Hiệp Hưng trên đường Thụy Khuê mới làm việc được 30 phút cũng phải nghỉ. Bà Phạm Thị Kim Oanh, quản đốc phân xưởng 1 của công ty, bức xúc: “Cả dây chuyền máy móc sản xuất của công ty đang hoạt động “đùng cái” khựng lại. Nồi hơi phục vụ là sản phẩm thô và sản phẩm hoàn chỉnh không kịp ngắt điện dễ dẫn đến nổ bình”.

Cúp để tiết giảm điện?

Bà Nguyễn Thị Minh Huệ, phó ban tuyên truyền Công ty điện lực Hà Nội, cho biết từ ngày 5 đến 15/3, Công ty điện lực Hà Nội phải thực hiện lịch cắt điện luân phiên để tiết giảm điện trên địa bàn thành phố. Trong thời gian này, mỗi khu vực cắt luân phiên hai giờ. Sau ngày 15/3 không còn phải cắt điện luân phiên.

Cũng theo Bà Huệ, qui trình xây dựng lịch cúp điện được xây dựng trước cả tháng và phải thông báo trước một tuần. Nhưng vẫn có những trường hợp cúp điện không thể báo trước. Đó là trường hợp xảy ra sự cố, trường hợp phải cắt điện vì thiếu công suất, ngành điện có quyền sa thải phụ tải để bảo vệ hệ thống. Những trường hợp này thông tin chỉ được thông báo trên hệ thống loa phường và tổ dân cư. Quận, huyện cúp điện bắt buộc phải có thông báo.

Còn những trường hợp bị cúp điện liên tục trong cùng một buổi tối, theo bà Huệ, có thể bị sự cố.  Nhưng lượng điện cung cấp quá thiếu nên phải cúp điện, nếu tiếp tục thiếu sẽ phải cắt cả những khu vực khác để bảo vệ hệ thống truyền tải.   

Theo Xuân Long
Tuổi Trẻ