Hà Nội: CSGT tóm gọn hai “cẩu tặc”

(Dân trí) - Nghe tiếng tri hô, hai chiến sĩ Đội CSGT số 3 (Phòng PC67 - CATP Hà Nội) đã phối hợp cùng người dân chạy bộ tóm gọn 2 “cẩu tặc”.

Sự việc xảy ra khoảng 6h10 sáng nay, 23/7, trên đường Thái Hà, quận Đống Đa.

Thời điểm trên, tổ công tác Đội CSGT số 3 đang trên đường tuần tra kiểm soát qua khu vực này thì nghe thấy người dân tri hô có trộm.

Hai cẩu tặc bị khống chế bằng còng số 8.
Hai "cẩu tặc" bị khống chế bằng còng số 8.

“Quan sát trên đường thấy có 2 người trung niên điều khiển xe máy BKS 29C1-321.43 va chạm với một ô tô taxi cùng với thái độ hoảng sợ của hai người điều khiển xe máy, đoán rằng đây là đối tượng trộm cắp, chúng tôi đã nhanh chóng tiếp cận” - Thượng sĩ Tạ Quang Dũng (Đội CSGT số 3) cho biết.

Bị truy đuổi, hai trung niên bỏ xe máy lại chạy tháo thân song đã bị hai chiến sĩ Đội CSGT số 3 cùng người dân tóm gọn. Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận ngoài xe máy của hai đối tượng còn có một dụng cụ câu chó và một con chó.

Chú chó cảnh hai đối tượng vừa trộm được.
Chú chó cảnh hai đối tượng vừa trộm được.

Danh tính 2 đối tượng được xác định là Lê Hồng Sơn (SN 1976, trú tại Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội) và Hà Văn Nhàn (SN 1973, trú tại ở Vĩnh Quỳnh, Thành Trì, Hà Nội). Đối tượng Sơn và Nhàn khai nhận vừa bắt trộm chó tại vườn hoa Giảng Võ.

Do hai đối tượng bắt chó ở vườn hoa Giảng Võ nên Đội CSGT số 3 đã bàn giao 2 đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Giảng Võ để xử lý và trả lại con chó cho người bị mất.

Tiến Nguyên