Hà Nội: CSGT giúp cháu bé 9 tuổi bị lạc về với gia đình

(Dân trí) - Đang làm nhiệm vụ, tổ công tác thuộc đội CSGT số 2 (Công an TP Hà Nội) phát hiện một cháu bé khoảng 9 tuổi có dấu hiệu bị lạc đường; sau đó tổ công tác đã đưa cháu bé về trụ sở và nhanh chóng giúp cháu tìm về với gia đình.

Hà Nội: CSGT giúp cháu bé 9 tuổi bị lạc về với gia đình

Các chiến sỹ CSGT đã phải nhờ đến hệ thống loa phát thanh trên địa bàn, cháu bé bị lạc đường mới được bố mẹ đến đón về

Vào khoảng 16h30 chiều nay (9/2), tổ công tác thuộc đội CSGT số 2 (Công an TP Hà Nội) đang làm nhiệm vụ tại nút giao thông Bưởi – Lạc Long Quân – Thụy Khuê (Hà Nội), thì phát hiện một bé gái khoảng 9 tuổi có dấu hiệu bị lạc đường. Lập tức các chiến sỹ CSGT đã tiếp cận cháu bé và đưa về trụ sở Đội CSGT số 2 (Xuân La – Tây Hồ - Hà Nội).

Sau khi cho cháu bé ăn uống và hỏi tên thì được biết cháu hiện là học sinh lớp 4B trường Alexander Yen Sin (Hà Nội). Nhưng khi CSGT hỏi nhà ở đâu, thì cháu bé không nhớ.

Chỉ huy Đội CSGT số 2 đã liên hệ với các phường trên địa bàn và thông báo trên loa phát thanh.

Khoảng 1 tiếng sau, bố mẹ cháu đã đến đón cháu Linh về và cảm ơn các chiến sĩ Cảnh sát Giao thông.

Nguyễn Dương