Hà Nội: "Cò" xe khách lộng hành ở bến xe Giáp Bát

(Dân trí) - Chèo kéo, xô đẩy, thậm chí còn chửi bới hành khách nếu không chấp thuận theo ý “cò”. Sự việc diễn ra hàng ngày ngay cổng ra của bến xe Giáp Bát gây cảnh tượng bát nháo, phản cảm, mất an ninh trật tự.

Theo khuyến cáo hành khách đến bến xe Giáp Bát nên vào quầy mua vé để đảm quyền lợi và sự an toàn cho chuyến đi. Tuy nhiên, hành khách vừa đặt chân tới bến thì đã có hàng chục “cò” vé và với nhân viên các nhà xe bao vây mời chào.

Cảnh cò khách, nhân viên nhà xe thường xuyên tụ tập.
Cảnh "cò" khách, nhân viên nhà xe thường xuyên tụ tập.

Có mặt tại bến xe Giáp Bát, phóng viên Dân trí ghi nhận tại cổng ra luôn có hàng chục đối tượng cò mồi, nhân viên mặc áo nhà xe liên tục chèo kéo khách. “Ninh Bình, Thanh Hóa, Nam Định... không em ơi? Xe sắp chạy, đi không?”, những tiếng gọi xuất hiện liên hồi kèm theo những hành động chèo kéo. Thận chí có lúc, cò sẵn sàng chửi khách nếu họ không chấp nhận lời mời.

Điều đáng nói là nhân viên điều hành bến xe cầm loa đứng ngay cạnh cổng ra nhưng cũng không có phản ứng gì, để cảnh chèo kéo và hành khách lên xe diễn ra ngay tại cổng.

Nhiều khách hàng chưa kịp định hình vào bến mua vé xe thì đã bị lôi đi.
Nhiều khách hàng chưa kịp định hình vào bến mua vé xe thì đã bị lôi đi.

Theo ghi nhận, hầu hết các đối tượng “cò mồi” là phụ xe khách trong bến, xe ôm, người bán bánh mì, bán nước, những đối tượng lang bạt khắp nơi tụ về bến hoạt động. Mọi việc diễn ra công khai, mặc cho các hành khách bức xúc.

Cảnh ra vào của khách, nhân viên nhà xe, xe ra đỗ hàng chục phút ngay cổng để đợi khách.
Cảnh ra vào của khách, nhân viên nhà xe, xe ra đỗ hàng chục phút ngay cổng để đợi khách.

“Có anh mời đi xe Thanh Hoá, em chưa kịp phản ứng gì thì anh này đã cầm lấy balo của em mang lên xe khách. Em phải theo lên xe mới lấy lại được balo vì em về quê Thái Bình. Không những thế khi lên lấy ba lô đi xuống em còn phải nhận những lời lẽ thô tục của nhân viên nhà xe”, H., một sinh viên ở Hà Nội, cho biết khi đang vào bên trong bến mua vé.


Việc dừng xe bắt khách ngay tay cổng ra của bến xe Giáp Bát.

Việc dừng xe bắt khách ngay tay cổng ra của bến xe Giáp Bát.

Theo tìm hiểu khi bắt được khách, xe nào trả giá cao thì “cò” sẽ dẫn khách cho xe đó, mỗi lần dẫn được khách thì “cò mồi” có thể bỏ túi từ 10.000 - 20.000 đồng/khách, thậm chí còn nhiều hơn nếu bắt được khách đi đường dài.

Trong bến là thế, ngay tại cổng ra của bến xe Giáp Bát cũng chẳng khác gì “bến dù” khi các nhà xe mời chào, đón khách gần như công khai.

Trọng Trinh