Hà Nội: Cổ thụ đổ vào nhà, người dân hốt hoảng tháo chạy

(Dân trí) - Cơn mưa đêm qua và sáng nay kéo dài, có lẽ là nguyên nhân khiến cây xà cừ cổ thụ có đường kính khoảng 60cm không còn “đủ sức” đứng vững nên đã đổ nghiêng vào nhà dân, khiến nhiều người hốt hoảng tháo chạy.

Gốc cây xà cừ đổ có đường kính khoảng 60cm, cây đã 100 tuổi.

Gốc cây xà cừ đổ có đường kính khoảng 60cm, cây đã 100 tuổi.
Sự việc xảy ra vào khoảng 7h30’ sáng nay 27/4, tại phố Sơn Tây, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội. Vào thời điểm này, người dân ở gần khu vực bỗng nghe tiếng rầm lớn. Họ chạy ra ngoài thì thấy cây xà cừ đổ ngang đường đè lên số nhà 73 và 75 ở bên đường.

Chị Tạ Thị Đức (39 tuổi) - người chứng kiến sự việc kể lại, khoảng hơn 7h sáng thấy trời ngớt mưa nên chị dọn hàng nước ra vỉa hè bán. Khi chị vừa vào nhà lấy đồ đạc thì nghe thấy một tiếng rầm lớn phía ngoài đường.

“Tôi chạy ra ngoài thì thấy thân cây xà cừ đổ vắt ngang đường. Phần ngọn cây đè lên hai ngôi nhà ở bên cạnh đường. Một số người dân ở trong ngôi nhà bị cây đè hoảng loạn chạy ra ngoài. Thời điểm cây đổ không có ai đi qua đoạn đường đó” - chị Đức nói.
Cây đổ vắt ngang đường, phần ngọn đè xuống 2 căn nhà ở phía đối diện trên phố.
Cây đổ vắt ngang đường, phần ngọn đè xuống 2 căn nhà ở phía đối diện trên phố.

Khi xảy ra sự việc cây đổ, chủ nhân của số nhà 75 không có ở trong nhà. Nhà số 73, có 5 người đang ngủ trong nhà.

Sau khoảng 30 phút, công nhân Công ty cây xanh Hà Nội có mặt dọn hiện trường. Khu vực đoạn đường Sơn Tây cũng bị phong tỏa để các đơn vị chức năng khắc phục sự cố.
 
Ban công tầng 3 của nhà số 73 đổ sập và mái tôn nhà số 75 cũng biến dạng vì cây đổ
Ban công tầng 3 của nhà số 73 đổ sập và mái tôn nhà số 75 cũng biến dạng vì cây đổ.

Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, cây xà cừ bị đổ có đường kính khoảng 60cm. Thân cây đổ vắt ngang đường. Phần ngọn cây đè lên hai ngôi nhà ở bên cạnh. Ban công tầng 3 của ngôi nhà số 73 bị cây đè đổ sập. Phần mái tôn của ngôi nhà số 75 cũng bị cây đổ đè biến dạng.

Được biết cây xà cừ có tuổi đời gần 100 năm. Rất may khi xảy ra sự việc không gây thiệt hại về người.

Nguyễn Dương