Hà Nội: Chợ tràn ra đường ngay trong cao điểm dọn dẹp vỉa hè

(Dân trí) - Ngay trong thời gian cao điểm Hà Nội dọn dẹp vỉa hè thì tại phố Phan Văn Trường (Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy), tình trạng ki-ốt, cửa hàng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường vẫn thản nhiên diễn ra.

Hàng loạt ki-ốt "chiếm" lòng đường để kinh doanh ở Hà Nội


Hà Nội đang trong thời gian cao điểm lấy lại vỉa hè cho người đi bộ trên toàn thành phố. Việc lấy lại vỉa hè đang lan tỏa tới từng góc phố. Tuy nhiên không phải ở bất cứ nơi nào việc lấy lại vỉa hè cho người đi bộ cũng gặp thuận lợi. Phố Phan Văn Trường quận Cầu Giấy, Hà Nội là một ví dụ.

Hà Nội đang trong thời gian cao điểm lấy lại vỉa hè cho người đi bộ trên toàn thành phố. Việc lấy lại vỉa hè đang lan tỏa tới từng góc phố. Tuy nhiên không phải ở bất cứ nơi nào việc lấy lại vỉa hè cho người đi bộ cũng gặp thuận lợi. Phố Phan Văn Trường quận Cầu Giấy, Hà Nội là một ví dụ.


Phố Phan Văn Trường có chợ Nhà Xanh luôn tấp nập từ sáng sớm đến tận đêm khuya. Tại đây, vỉa hè gần như không có, nhà dân, hộ kinh doanh sát với lòng đường. Ở hai mép đường đã được kẻ vạch sơn trắng để phân biệt nhưng không thể ngăn các hộ kinh doanh lấn ra tận lòng đường.

Phố Phan Văn Trường có chợ Nhà Xanh luôn tấp nập từ sáng sớm đến tận đêm khuya. Tại đây, vỉa hè gần như không có, nhà dân, hộ kinh doanh sát với lòng đường. Ở hai mép đường đã được kẻ vạch sơn trắng để phân biệt nhưng không thể ngăn các hộ kinh doanh lấn ra tận lòng đường.


Phố Phan Văn Trường nối với đường Xuân Thuỷ, đầu còn lại nối với phố Trần Quốc Hoàn nên số lượng phương tiện giao thông cần qua lại lớn. Tuy vậy, đã từ lâu con phố này gần như mất đi chức năng lưu thông vì luôn tắc nghẽn do người kinh doanh buôn bán chiếm một phần lòng đường, phần còn lại là của người đi chợ.

Phố Phan Văn Trường nối với đường Xuân Thuỷ, đầu còn lại nối với phố Trần Quốc Hoàn nên số lượng phương tiện giao thông cần qua lại lớn. Tuy vậy, đã từ lâu con phố này gần như mất đi chức năng lưu thông vì luôn tắc nghẽn do người kinh doanh buôn bán chiếm một phần lòng đường, phần còn lại là của người đi chợ.


Phần lớn những con ngõ trong phố Phan Văn Trường đều bị vây kín bởi hàng hóa của các hộ kinh doanh. Nhiều người còn tận dụng ngay biển số của ngõ để treo hàng hóa bầy bán.

Phần lớn những con ngõ trong phố Phan Văn Trường đều bị vây kín bởi hàng hóa của các hộ kinh doanh. Nhiều người còn tận dụng ngay biển số của ngõ để treo hàng hóa bầy bán.

Một cột biển hiệu cảnh báo giao thông nằm trên phố Phăn Văn Trường được các hộ kinh doanh buôn bán chiếm là nơi treo túi sách để bán, không những thế hàng hóa được bày kín cả phần vỉa hè của phố.
Một cột biển hiệu cảnh báo giao thông nằm trên phố Phăn Văn Trường được các hộ kinh doanh buôn bán chiếm là nơi treo túi sách để bán, không những thế hàng hóa được bày kín cả phần vỉa hè của phố.

Thêm một cột biển cảnh báo giao thông ở giữa phố Phan Văn Trường không còn chức năng, thành nơi treo hàng hóa của các hộ kinh doanh.

Thêm một cột biển cảnh báo giao thông ở giữa phố Phan Văn Trường không còn chức năng, thành nơi treo hàng hóa của các hộ kinh doanh.


Phố Phan Văn Trường có một bên là chợ Nhà Xanh, một bên là khu dân cư sinh sống. Nhiều gia đình đã cho thuê thuê lại để kinh doanh, ở đây chỉ cần một m2 đất trống cũng có thể trở thành một cửa hàng kinh doanh.

Phố Phan Văn Trường có một bên là chợ Nhà Xanh, một bên là khu dân cư sinh sống. Nhiều gia đình đã cho thuê thuê lại để kinh doanh, ở đây chỉ cần một m2 đất trống cũng có thể trở thành một cửa hàng kinh doanh.


Từ khi thành phố Hà Nội gia quân lấy lại vỉa hè cho người đi bộ thì một số hộ kinh doanh ở chợ Nhà Xanh cũng đã tháo bớt phần mái che, nhưng một số hộ không thực hiện.

Từ khi thành phố Hà Nội gia quân lấy lại vỉa hè cho người đi bộ thì một số hộ kinh doanh ở chợ Nhà Xanh cũng đã tháo bớt phần mái che, nhưng một số hộ không thực hiện.


Một con ngõ nhỏ của phố Phan Văn Trường, toàn bộ phần vỉa hè đã được cho thuê lại để kinh doanh quần áo. Những ngày qua khi Hà Nội ra quân dọn dẹp vỉa hè, các hộ kinh doanh ở đây tìm đủ cách đối phó, thấy bóng lực lượng chức năng là đẩy hàng vào trong, sau đó lại đẩy ra hè phố.

Một con ngõ nhỏ của phố Phan Văn Trường, toàn bộ phần vỉa hè đã được cho thuê lại để kinh doanh quần áo. Những ngày qua khi Hà Nội ra quân dọn dẹp vỉa hè, các hộ kinh doanh ở đây tìm đủ cách đối phó, thấy bóng lực lượng chức năng là đẩy hàng vào trong, sau đó lại đẩy ra hè phố.


Những ngày qua, theo quan sát của phóng viên Dân trí, lực lượng chức năng có xuất hiện xử lý các gánh hàng rong ở phố Phan Văn Trường, nhưng việc dẹp vỉa hè và lòng đường không có hiệu quả.

Những ngày qua, theo quan sát của phóng viên Dân trí, lực lượng chức năng có xuất hiện xử lý các gánh hàng rong ở phố Phan Văn Trường, nhưng việc dẹp vỉa hè và lòng đường không có hiệu quả.

Hàng loạt mái che của hộ kinh doanh lấn ra giữa lòng đường phố Phan Văn Trường.
Hàng loạt mái che của hộ kinh doanh lấn ra giữa lòng đường phố Phan Văn Trường.
Một số ki ốt dựng tạm ngay đầu phố Phan Văn Trường giao với Xuân Thủy vẫn tấp nập người mua bán khi lực lượng chức năng đi qua.
Một số ki ốt dựng tạm ngay đầu phố Phan Văn Trường giao với Xuân Thủy vẫn tấp nập người mua bán khi lực lượng chức năng đi qua.
Công an phường Dịch Vọng Hậu tịch thu một số đồ đạc của người bán hàng rong nhưng không thấy xử lý những hộ kinh doanh chiếm lòng đường, vỉa hè.
Công an phường Dịch Vọng Hậu tịch thu một số đồ đạc của người bán hàng rong nhưng không thấy xử lý những hộ kinh doanh "chiếm" lòng đường, vỉa hè.

Trọng Trinh