Hà Nội “chỉnh” tác phong hát Quốc ca tại hàng loạt cơ quan

(Dân trí) - Bắt đầu từ ngày 1/6, các cơ quan, trường học và một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội phải hát Quốc ca khi chào cờ vào sáng thứ hai hàng tuần chứ không được sử dụng thiết bị phát bài hát được ghi sẵn.

Trong sáng nay 1/6, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã đến Trung đoàn Cảnh sát cơ động (Công an TP Hà Nội) và Sở Thông tin - Truyền thông và Thành đoàn Hà Nội để dự và cùng thực hiện nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca. Từ nhiều năm nay, ba đơn vị này thường xuyên tổ chức nghiêm túc nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca vào mỗi sáng thứ 2 đầu tuần, đầu tháng.
Nghi lễ hát Quốc ca sáng 1/6 của lực lượng Công an TP Hà Nội
Nghi lễ hát Quốc ca sáng 1/6 của lực lượng Công an TP Hà Nội

Trước đó, văn bản “chỉnh” tác phong hát Quốc ca được gửi tới các cơ quan, đơn vị, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh Chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca là một nghi thức thiêng liêng thể hiện lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đồng thời giáo dục lý tưởng cách mạng cho cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Thời gian qua, việc thực hiện Nghị định ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có chuyển biến nhất định. Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội một số nơi khi thực hiện nghi thức chào cờ chỉ sử dụng bài Quốc ca (có lời hoặc nhạc) được ghi âm sẵn, người tham dự lễ không hát hoặc hát sai nhạc và lời.

Lực lượng Công an TP Hà Nội chuẩn bị cho nghi thức làm lễ chào cờ, hát Quốc ca

Lực lượng Công an TP Hà Nội chuẩn bị cho nghi thức làm lễ chào cờ, hát Quốc ca

Để khắc phục những sai sót trên, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm việc hát Quốc ca và thường xuyên giáo dục, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của lễ chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca, Quốc tế ca (đối với đảng viên). Các cơ quan, đơn vị phải tổ chức cho cán bộ, đảng viên, hội viên, học sinh, sinh viên hát những ca khúc trên đúng lời và nhạc.

Quang Phong