Hà Nội: Chiều Chủ nhật hửng nắng, miền Bắc có nơi 36 độ C

(Dân trí) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết Hà Nội ngày Chủ nhật (10/4) nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng; khu vực Tây Bắc có nơi nhiệt độ lên 36 độ C…


Hà Nội thời tiết buổi chiều 10/4 trời hửng nắng (ảnh: Nguyễn Dương)

Hà Nội thời tiết buổi chiều 10/4 trời hửng nắng (ảnh: Nguyễn Dương)

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày và đêm nay (10/4):

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và giông vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 30 - 33 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi 34 – 36 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng vùng ven biển đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 27 - 30 độ C, vùng núi 30 – 33 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 29 - 32 độ C, phía Nam 33 - 35 độ, có nơi trên 36 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, tối và đêm nay có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 31 - 34 độ C, riêng miền Đông 35 – 36 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 26 – 29 độ C.

Nguyễn Dương