Hà Nội: Cháy nhà trên phố Hàng Giấy, 2 người tử vong

(Dân trí) - Ngôi nhà xảy cháy có diện tích nhỏ, cầu thang chật hẹp khiến người ở trên tầng cao không có lối thoát.

Tối 5/11, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra sáng cùng ngày ở một ngõ nhỏ trên phố Hàng Giấy.

Theo thông tin từ cơ quan công an, vụ cháy xảy ra khoảng 9h sáng 5/11 tại ngôi nhà cao 3 tầng 1 tum nằm sâu trong ngõ 31 phố Hàng Giấy (phường Đồng Xuân, Hoàn Kiếm). Ngay khi phát hiện hỏa hoạn, người dân lập tức tri hô, đồng thời báo cho lực lượng chức năng.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 1 (Cảnh sát PC&CC Hà Nội), Công an phường Đồng Xuân cùng Đội chữa cháy cơ sở đã nhanh chóng có mặt, tiến hàng dập lửa, chống cháy lan từ tầng trên xuống tầng dưới của ngôi nhà; đồng thời tổ chức cứu nạn.

Ngôi nhà xảy cháy do ông Nguyễn Đức Hạnh (58 tuổi) làm chủ hộ, có diện tích mặt bằng chỉ 17 m2. Tầng 1 và tầng 2 được sử dụng để sinh hoạt gia đình, tầng 3 là phòng thờ. Khu vực xảy ra cháy là tầng tum được quây bằng lưới sắt, mái tôn.

Việc chữa cháy cũng như cứu hộ, cứu nạn gặp nhiều khó khăn do ngôi nhà có diện tích nhỏ, cầu thang chật hẹp khiến người ở trên tầng cao không có lối thoát nạn.

Sau khoảng 30 phút, lực lượng chức năng đã dập tắt ngọn lửa, không để xảy ra cháy lan. Tuy nhiên, 2 người đã tử vong trong vụ hỏa hoạn.

Cơ quan công an bước đầu xác định, hai nạn nhân là Mai Nguyễn Cường và Mai Văn Duy, đều sinh năm 2000 và cùng quê Hậu Lộc, Thanh Hóa. Hai nạn nhân làm công việc bốc xếp hàng hóa ở ngôi nhà xảy cháy.

Khi xảy ra hỏa hoạn, hai nạn nhân được lực lượng chức năng giải cứu khỏi đám cháy, nhanh chóng đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Xanh-Pôn và Bệnh viện Việt - Đức nhưng do đã tử vong do ngạt khói.

Nguyên nhân hỏa hoạn đang được cơ quan công an đang điều tra làm rõ.

Tiến Nguyên