Hà Nội: Cháy lớn tại cửa hàng dịch vụ cưới hỏi đường Ô Chợ Dừa

(Dân trí) - Vào khoảng 915’ sáng nay, 11/3, một đám cháy lớn xảy ra tại ngôi nhà có địa chỉ 29 Xã Đàn Mới (đường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội).

Đám cháy khiến cột khói đen bốc cao hàng chục mét


Tại hiện trường, ngọn lửa bốc cao cùng cột khói đen ngùn ngụt bốc lên (Ảnh: Tuấn Thành).

Tại hiện trường, ngọn lửa bốc cao cùng cột khói đen ngùn ngụt bốc lên (Ảnh: Tuấn Thành).

Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết, đám cháy xảy ra vào khoảng hơn 9h sáng nay (11/3) tại một ngôi nhà cho thuê dịch vụ cưới hỏi trên đường Ô Chợ Dừa, làm tầng trên cùng của căn nhà bốc cháy dữ dội.

Đám cháy thu hút sự chú ý của nhiều người, cột khói đen xì bốc cháy cao hàng chục mét.
Đám cháy thu hút sự chú ý của nhiều người, cột khói đen xì bốc cháy cao hàng chục mét.

Trao đổi với PV tại hiện trường, một cán bộ Công an phường Ô Chợ Dừa cho biết, vụ cháy không gây ra thiệt hại về người.

“Ngay sau khi nhận được tin báo từ người dân, lực lượng Cảnh sát PCCC đã phối hợp với lực lượng Công an phường Ô Chợ Dừa đến để khống chế ngọn lửa. Đến khoảng 9h45 đám cháy đã cơ bản được dập tắt. Hiện tại lực lượng Cảnh sát PCCC vẫn đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường vụ cháy để xác định nguyên nhân” – vị Cán bộ Công an phường Ô Chợ Dừa cho biết.

Theo ghi nhận tại hiện trường, đám cháy xảy ra trên tầng 4 của ngôi nhà cho thuê dịch vụ cưới hỏi, nhiều đồ đạc tại khu vực phát hoả bị thiêu rụi.

Ngay sau khi đám cháy xảy ra, lực lượng Cảnh sát PCCC và Công an phường Ô Chợ Dừa đã có mặt tại hiện trường để khống chế ngọn lửa.
Ngay sau khi đám cháy xảy ra, lực lượng Cảnh sát PCCC và Công an phường Ô Chợ Dừa đã có mặt tại hiện trường để khống chế ngọn lửa.

Theo quan sát, đám cháy xảy ra tại tầng thứ 4 của ngôi nhà cho thuê dịch vụ cưới hỏi trên đường Ô Chợ Dừa, lực lượng chức năng phải mở các ô cửa sổ để hạn chế khói tích tụ.
Theo quan sát, đám cháy xảy ra tại tầng thứ 4 của ngôi nhà cho thuê dịch vụ cưới hỏi trên đường Ô Chợ Dừa, lực lượng chức năng phải mở các ô cửa sổ để hạn chế khói tích tụ.

Lực lượng sở điện cũng cử người cắt điện tại khu vực xảy ra đám cháy để đảm bảo an toàn cho người dân.
Lực lượng sở điện cũng cử người cắt điện tại khu vực xảy ra đám cháy để đảm bảo an toàn cho người dân.

Nhiều mảnh vỡ kính cùng các vật dụng bị cháy được người dân dọn dẹp.
Nhiều mảnh vỡ kính cùng các vật dụng bị cháy được người dân dọn dẹp.

Nhìn từ trên cao có thể thấy ngọn tử bùng lên từ ngôi nhà cao tầng mặt phố, khói đen bao trùm cả khu vực xung quanh. Ngay sau khi đám cháy xảy ra, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều các xe cứu hỏa đến hiện trường.

Nữ chủ nhà cho biết, khi xảy ra hoả hoạn, trong nhà có 3 người nhưng rất may cả gia đình đều chạy thoát, không ai bị thương. Rà soát lại mọi việc, chủ nhà phán đoán nguyên nhân cháy có khả năng do chập điện vì thời điểm đó, gia đình không đun nấu, thắp hương hay sử dụng nguồn lửa nhiệt nào.

Trần Thanh