Hà Nội: Cây phượng bật gốc, nằm chênh vênh trên nóc nhà xe

(Dân trí) - Bất ngờ bật gốc, cây phượng có đường kính thân khoảng 50cm đổ xuống nóc nhà xe một trường học cạnh đó, nằm chênh vênh trên nóc, phần gốc lửng lơ trên không.

Vụ việc xảy ra khoảng 10h hôm nay, 5/6, trên đường Nguyễn Văn Ngọc, quận Ba Đình, Hà Nội.

Cây phượng nằm chênh vênh trên nóc nhà xe, gốc lơ lững trên không.

Cây phượng nằm chênh vênh trên nóc nhà xe, gốc lơ lững trên không.

Thời điểm trên, cây phượng có đường kính khoảng 50cm, cao chừng 15m trên vỉa hè đường Nguyễn Văn Ngọc (đoạn đối diện ngõ số 24) đột nhiên bật tung gốc. Cây đổ nghiêng về phía nhà xe của trường THPT Phạm Hồng Thái, nằm luôn trên nóc nhà xe.

May mắn, cây phượng không đổ ra đường.

May mắn, cây phượng không đổ ra đường.

Tại hiện trường, cây phượng nằm trên vênh trên nóc nhà xe trường học, phần gốc lơ lửng trên không. Theo quan sát của PV, phần rễ cây bị mục gần như hoàn toàn, chỉ còn một số rễ ở viền bên ngoài.

Phần rễ tươi duy nhất giữ cho cây đứng vững và phát triển trước đó.

Phần rễ tươi duy nhất giữ cho cây đứng vững và phát triển trước đó.

Một công nhân Công ty TNHH MTV Cây xanh Hà Nội cho hay, do phần rễ bên ngoài vẫn bám xuống đất nên nhìn bề ngoài không thể phát hiện rễ bên trong đã mục hết. Cây vẫn phát triển xanh tốt khiến mọi người lưu thông qua đoạn đường này hàng ngày không phát hiện ra sự nguy hiểm từ cây phượng trên. May mắn, thời điểm xảy ra vụ việc, không có ai lưu thông trên vỉa hè. Cây cũng đổ về phía trong nên không người đi đường nào bị ảnh hưởng.

Sau khi sự việc xảy ra, các công nhân Công ty Cây xanh Hà Nội đã cắt khúc, thu dọn hiện trường, tránh gây nguy hiểm cho những người đi qua khu vực trên.

Tiến Nguyên