Hà Nội cắt điện luân phiên như thế nào?

Khác với mọi năm, ngay từ đầu năm 2007, nhu cầu sử dụng điện của người dân Hà Nội bỗng tăng đột biến. Công ty Điện lực Hà Nội đã phải cắt điện luân phiên ở một số khu vực. Dự báo, hè năm nay Hà Nội sẽ thiếu điện trầm trọng.

Trước tình hình trên, bà Nguyễn Thị Minh Huệ, Phó phòng Thi đua tuyên truyền - Công ty Điện lực Hà Nội cho biết:

Thông thường, mỗi ngày Hà Nội tiêu thụ khoảng 12 triệu KW/h điện, ngày nghỉ cuối tuần khoảng 8 triệu KW/h (do các nhà máy nghỉ). Thế nhưng gần đây lượng điện tiêu thụ của thành phố vào các ngày cuối tuần bỗng tăng mạnh, thậm chí không giảm so với ngày thường.

Đây là điều rất đáng lo ngại, vì thế thành phố và tập đoàn điện lực đã ký cam kết, trong năm 2007 thực hiện chỉ tiêu tiết kiệm điện tối thiểu đạt 82,42 triệu KW/h. Theo đó, yêu cầu các cơ quan, công sở tiết kiệm ít nhất 10% chi phí điện năng so với cùng kỳ năm trước; tắt các thiết bị điện không cần thiết khi ra khỏi phòng và hết giờ làm việc.

Đối với hệ thống chiếu sáng công cộng sẽ giảm 50% số lượng đèn tại các tuyến phố, quảng trường, công viên, vườn hoa công cộng, trừ biển báo tín hiệu, đèn chỉ dẫn; điều chỉnh thời gian chiếu sáng một cách hợp lý, mùa hè bật đèn lúc 19h và tắt lúc 4h30.

Ngoài việc vận động người dân sử dụng các loại bóng đèn tiết kiệm, thành phố còn yêu cầu các nhà hàng, cơ sở dịch vụ thương mại cắt giảm ít nhất 50% số lượng đèn quảng cáo, trang trí...

Khi thực hiện cắt điện luân phiên, Công ty Điện lực có phân biệt giữa các khu vực?

Để đảm bảo công bằng, chúng tôi sẽ không có bất cứ phân biệt nào giữa các quận hay các huyện, lịch cắt điện được thực hiện luân phiên và sẽ thông báo rộng rãi trước nhiều ngày. Vì thế chắc chắn không có chuyện một khu vực nào đó mất điện cả ban ngày lẫn buổi tối.

Ban ngày chúng tôi sẽ ưu tiên cho sản xuất, còn ban đêm ưu tiên cho sinh hoạt của người dân. Trong mọi trường hợp thì bệnh viện, các nhà máy nước, trường học, các đài phát tín sẽ được ưu tiên đến mức tối đa.

Theo X.Toàn
Báo Thanh niên