1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Cảnh sát giao thông dẹp “bẫy” đá dăm trên đường

(Dân trí) - Xe chở vật liệu xây dựng không che chắn cẩn thận đã để rơi vãi một lượng lớn đá dăm ra đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Phát hiện sự việc, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 12 đã tổ chức dọn dẹp, trả lại sự thông thoáng cho đoạn đường.

Đến 7h sáng nay, 4/5, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 12 (Phòng PC67 - CATP Hà Nội) phối hợp với các công nhân Công ty môi trường đô thị Xuân Mai đã dọn dẹp sạch sẽ đoạn đường trải đầy đá dăm trên địa bàn Thị trấn Xuân Mai.

Đoạn đường dài trải đầy đá dăn trở thành cái bẫy với người tham gia giao thông.
Đoạn đường dài trải đầy đá dăn trở thành "cái bẫy" với người tham gia giao thông.

Theo Đại úy Phạm Thế Giáp, Phó Đội trưởng Đội CSGT số 12, khoảng 6h sáng 4/5, tổ công tác của Đội do Đại úy Giáp chỉ huy cùng Thượng úy Phùng Tiến Dũng và Trung úy Lê Hoàng Nam triển khai tuần tra kiểm soát trên địa bàn đã phát hiện một đoạn đường trải đầy đá dăm.

Vị trí xảy ra sự cố là Km 421+800 đường Hồ Chí Minh chạy qua thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ). Một lượng đá dăm lớn trải kín một phần đường, kéo dài khoảng hơn 30m.

Các chiến sĩ Đội CSGT số 12 tổ chức thu dọn, trả lại sự sạch sẽ cho đoạn đường.
Các chiến sĩ Đội CSGT số 12 tổ chức thu dọn, trả lại sự sạch sẽ cho đoạn đường.

“Nhiều khả năng xe chở vật liệu xây dựng ban đêm do không che chắn cẩn thận đã để rơi vãi ra đường. Nếu là đá to thì người điều khiển phương tiện dễ phát hiện, né tránh. Nhưng đây là đá dăm, lại trải dọc một đoạn dài, người đi xe máy không chú ý sẽ khó phát hiện, rất dễ trượt ngã nếu đi vào” - Đại úy Phạm Thế Giáp cho hay.

Ngay khi phát hiện sự việc, tổ công tác một mặt phân luồng, hướng dẫn các phương tiện lưu thông tránh khu vực nguy hiểm, một mặt mượn chổi, hót rác các nhà ven đường, tổ chức thu dọn. Bên cạnh đó, tổ công tác cũng báo tin tới Công ty môi trường đô thị Xuân Mai, đề nghị cử công nhân đến hỗ trợ, dùng xe rửa đường rửa sạch đoạn đường gặp sự cố.

Sau gần 1 tiếng đồng hồ, tổ công tác Đội CSGT số 12 và các công nhân Công ty môi trường đô thị Xuân Mai đã dọn sạch đoạn đường trên, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Trước đó, ngày 3/5, một xe tải chở đất lưu thông trên đường gom Đại lộ Thăng Long, đến km 30 hướng về trung tâm Hà Nội, đã để rơi vãi một lượng lớn đất đá ra đường. Quá trình tuần tra, kiểm soát, phát hiện sự việc, tổ công tác Đội CSGT số 11 gồm Đại uý Nguyễn Xuân Bình, Thượng uý Nhữ Mạnh Hùng và Thượng uý Tạ Đình Khánh đã dừng lại, dùng xẻng thu dọn.

Tiến Nguyên