Hà Nội: Cảnh sát đập kính xe BMW giải cứu tài xế bị ngất

(Dân trí) - Phát hiện người đàn ông điều khiển chiếc BMW bị ngất trong xe, các chiến sỹ CSGT đã cùng người dân và lực lượng công an phường sở tại dùng búa đập kính xe, giải cứu người đàn ông này, đưa đi cấp cứu.

Sự việc xảy ra khoảng 14h45 chiều nay, 17/5, tại khu vực ngã ba Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội).

Cảnh sát đập kính ô tô giải cứu người đàn ông ngất trong xe. (Ảnh: facebook)
Cảnh sát đập kính ô tô giải cứu người đàn ông ngất trong xe. (Ảnh: facebook)

Thời điểm trên, nhiều người dân phát hiện chiếc xe BMW mang BKS 29A-855.77 dừng rất lâu tại khu vực đèn tín hiệu giao thông ở ngã ba trên. Người đi phía sau không biết chuyện gì đã bấm còi inh ỏi.

Không thấy chiếc xe di chuyển, nhiều người dân đã đến gần, phát hiện tài xế là một người đàn ông đã bất tỉnh trong xe. Cùng lúc, tổ công tác Đội CSGT số 3 (Phòng PC67 - CATP Hà Nội) trên đường đến chốt trực đi qua khu vực này đã dừng lại hỗ trợ.

“Thấy người dân bảo xe đỗ ở đó 15-20 phút rồi, tài xế thì bất tỉnh trong xe, chúng tôi đã cùng Công an phường Ô Chợ Dừa dùng búa phá cửa kính, đưa anh này đi cấp cứu.” - Thiếu úy Đinh Tiến Thành, cán bộ Đội CSGT số 3, kể lại.

Chiếc xe được đưa về trụ sở CAP Ô Chợ Dừa.
Chiếc xe được đưa về trụ sở CAP Ô Chợ Dừa.

Sau khi đưa chiếc xe BMW trên về trụ sở Công an phường Ô Chợ Dừa, Trung úy Đặng Văn Trường (cán bộ Đội CSGT số 3) đã liên hệ với gia đình tài xế. Người nhà tài xế có mặt tại Công an phường Ô Chợ Dừa cho biết, tài xế có tiền sử bệnh cao huyết áp. Khi đưa tài xế ra khỏi xe, cảnh sát không phát hiện mùi rượu như một số thông tin trên mạng.

Về phần tài xế, sau khi được đưa đi cấp cứu, anh này đã dần hồi phục, được đưa về trụ sở Công an phường Ô Chợ Dừa và được người nhà đón về.

Tiến Nguyên