Hà Nội: Ca nghi mắc Covid-19 đã có kết quả âm tính

Quang Phong

(Dân trí) - Ông Bùi Văn Sáng - Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai (Hà Nội) cho biết, trong cuộc họp trưa nay, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội thông tin ca nghi mắc Covid-19 đã âm tính.

Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng cho biết, ngay sau khi có thông tin bà N.T.N. (SN 1943) ở huyện Thanh Oai nghi mắc Covid-19, lực lượng y tế huyện này đã thực hiện các biện pháp cách ly y tế, đồng thời phun khử khuẩn nơi bà N. cư trú.

"Tuy nhiên, cuộc họp giữa huyện và ngành y tế thành phố diễn ra trưa nay đã có kết quả xét nghiệm khẳng định bà N.T.N. âm tính với SARS-CoV-2", ông Sáng nói và cho biết, do bà N. bị viêm phổi nên vẫn ở viện chữa bệnh.

Hà Nội: Ca nghi mắc Covid-19 đã có kết quả âm tính - 1

TP Hà Nội thực hiện nhiều biện pháp phòng chống Covid-19 ngoài cộng đồng.

Sáng 25/3, ngành y tế Hà Nội ghi nhận bà N.T.N. (trú tại xã Kim Thư, huyện Thanh Oai) nghi ngờ mắc Covid-19.

Ghi nhận lịch sử dịch tễ, bệnh nhân có tiền sử suy tim, thường xuyên ở nhà không đi đâu xa.

Vào ngày 18/3, bệnh nhân vào khám và điều trị tại Bệnh viện Thanh Oai khi xuất hiện các triệu chứng ho, sốt, đau ngực.

Đến ngày 24/3, bà N. được chuyển viện Hà Đông với chẩn đoán viêm phổi thùy/suy tim, đau thần kinh liên sườn, được chỉ định làm xét nghiệm SARS-CoV-2 (phương pháp PCR) và có kết quả dương tính do Bệnh viện đa khoa Hà Đông thực hiện.

Ngày 25/3, bệnh nhân được chuyển sang Bệnh viện Nhiệt đới cơ sở Kim Chung và mẫu bệnh phẩm được chuyển Trung tâm kiểm soát bệnh tật chạy khẳng định (lúc 3h30).