Hà Nội bổ nhiệm hàng loạt lãnh đạo quận huyện

(Dân trí) - UBND TP Hà Nội vừa phê chuẩn bổ sung hàng loạt lãnh đạo quận huyện nhiệm kỳ 2011-2016 để thay thế những người tiền nhiệm nghỉ hưu.

Cụ thể, ông Nguyễn Thế Thảo - Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa ký Quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung ông Đỗ Anh Tuấn - Phó Bí thư Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ, giữ chức danh Chủ tịch UBND quận Tây Hồ nhiệm kỳ 2011-2016.

Các đại biểu HĐND bỏ phiếu bầu Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ (Ảnh Hà Nội mới)
Các đại biểu HĐND bỏ phiếu bầu Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ (Ảnh Hà Nội mới)

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cũng vừa ký, điều động ông Nguyễn Văn Hoạt (sinh năm 1962), Phó Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội, đến nhận công tác tại Huyện ủy Mỹ Đức.

Trong ngày 24/9, HĐND huyện Gia Lâm và HĐND huyện Chương Mỹ nhiệm kỳ 2011-2016 đã tổ chức kỳ họp bất thường để kiện toàn một số chức danh của HĐND và UBND huyện.

Các đại biểu HĐND huyện Gia Lâm biểu quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Dương Dũng và ông Nguyễn Hùng do nghỉ chế độ. Cùng đó, HĐND huyện Gia Lâm bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch UBND huyện khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Trương Văn Học và Lý Duy Thanh.

Tại kỳ họp HĐND huyện Chương Mỹ, các đại biểu đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND huyện đối với ông Trần Vũ Lâm và miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND huyện đối với ông Vũ Văn Đông. Trước đó, ông Trần Vũ Lâm và Vũ Văn Đông đã có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi và được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và huyện Chương Mỹ chấp thuận.

Ông Đinh Mạnh Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ. Ông Đinh Mạnh Hùng, sinh năm 1964, quê ở xã Hương Sơn (Mỹ Đức), có trình độ chuyên môn Đại học Luật, thạc sỹ chuyên ngành quản trị kinh doanh và trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Quang Phong