Hà Nội: Bộ Công an đề nghị làm rõ phản ánh “đe doạ giết người”

(Dân trí) - Bộ Công an và Công an TP Hà Nội đều đã có văn bản yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Thất giải quyết tố cáo của bà Đỗ Thị Biên phản ánh hành vi xâm phạm, huỷ hoại tài sản của công dân và đe doạ giết người.

Liên quan đến việc Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chỉ đạo xác minh, giải quyết đơn tố giác tội phạm của bà Đỗ Thị Biên, ở thôn 7, xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã có văn bản gửi Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội).

Theo đó, bà Đỗ Thị Biên đã có đơn tố cáo ông Vũ V.T (cũng trú tại xã Canh Nậu) và một số cá nhân khác có hành vi xâm phạm, huỷ hoại tài sản của công dân; đe doạ giết người.

Công an huyện Thạch Thất được yêu cầu giải quyết tố cáo của bà Biên theo quy định của pháp luật và có văn bản báo cáo gửi về Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Ngoài ra, Công an TP Hà Nội cũng đã có văn bản chỉ đạo Công an huyện Thạch Thất giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của bà Đỗ Thị Biên.

Bà Biên phản ánh ông Vũ V.T một số đối tượng xăm trổ theo kiểu “xã hội đen” đã đến nhà xưởng của gia đình bà tại khu Đồng Vũng (xã Canh Nậu) chặt phá cây cối, sử dụng xe máy san ủi đất và đe dọa giết cả gia đình bà nếu ngăn cản. Việc này đã có ghi hình và gửi tới cơ quan chức năng địa phương nhưng không được giải quyết.

Hà Nội: Bộ Công an đề nghị làm rõ phản ánh “đe doạ giết người” - 1

Bà Đỗ Thị Biên (Ảnh: T.K)

Làm rõ việc giao 200 lô đất không qua đấu giá

Theo tìm hiểu của PV Dân trí, bà Đỗ Thị Biên liên tục có đơn gửi cơ quan chức năng suốt nhiều năm qua phản ánh về những khuất tất trong việc cấp đất, giao đất tại huyện Thạch Thất.

Trong văn bản gửi tới Bộ Tài nguyên và Môi trường mới đây, bà Biên tiếp tục đề nghị làm rõ rất nhiều vấn đề, dù đã được Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình chỉ đạo giải quyết, làm rõ nhưng đến giờ vẫn “bặt vô âm tín”.

Bà Biên cho rằng, trong 3 đợt cấp đất giãn dân vào các năm 1989, 2003, 2006, gia đình bà đều đủ điều kiện và đều làm đơn đề nghị UBND xã Canh Nậu cấp bán cho gia đình 1 suất đất nhưng không được giải quyết.

Trong khi đó, xã Canh Nậu lại cấp cho rất nhiều người dân không đủ tiêu chuẩn, không đúng đối tượng, thậm chí có người được cấp đến 2 lần.

Đến năm 2007, UBND huyện Thạch Thất ra quyết định thu hồi của gia đình bà Biên thửa đất tại khu Đồng Vũng để làm đất giãn dân cho các hộ và 1 thửa đất tại khu Đám Xào để làm đất làng nghề, cho thuê với tổng diện tích gần 660 m2.

Bà Biên cho rằng việc UBND Thạch Thất ra quyết định thu hồi 2 thửa đất của gia đình mình là trái pháp luật, không thông báo cho gia đình biết…

Vào tháng 2/2019, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, UBND TP Hà Nội truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình nhấn mạnh: Vụ việc khiếu kiện của gia đình bà Đỗ Thị Biên đã kéo dài nhiều năm nhưng chưa được Hà Nội làm rõ, giải quyết còn chung chung.

Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan này phối hợp làm rõ trong 3 đợt giao đất giãn dân thì có đợt nào gia đình bà Đỗ Thị Biên đủ điều kiện theo quy định của địa phương nhưng không được giao? Có bao nhiêu hộ gia đình, cá nhân có tên trong danh sách giao đất giãn dân do UBND xã Canh Nậu trình và UBND huyện Thạch Thất phê duyệt nhưng thực tế không được nhận? Hộ gia đình bà Đỗ Thị Biên có nằm trong số này không?

Phó Thủ tướng yêu làm rõ, Quyết định số 686/QĐ-UBND ngày 7/5/2007 của Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất thu hồi 32.343 m2 đất tại xã Canh Nậu (trong đó có 660 m2 đất của gia đình bà Biên) để chuyển thành đất ở, giao cho 200 hộ gia đình có trái pháp luật không và trình tự, thủ tục thu hồi đất có đúng quy định không?

Việc Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất giao 200 lô đất ở không qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất có đúng quy định của pháp luật hay không và có gây thất thoát ngân sách nhà nước không?

Tiếp xúc với PV Dân trí, bà Đỗ Thị Biên cho biết đã khiếu nại rất nhiều năm nhưng cơ quan chức năng huyện Thạch Thất và TP Hà Nội vẫn chưa giải quyết dứt điểm và hợp tình, hợp lý. Trong khi đó những vấn đề về quản lý đất đai đang ngày càng trở thành điểm nóng tại địa phương này.

Thế Kha