Hà Nội: Bến xe bớt “ngộp thở” dù cao điểm hành khách về quê ăn Tết

(Dân trí) - Dù điều chuyển hàng vạn lượt xe, nhưng dịp Tết Nguyên đán năm nay, các bến xe trên địa bàn Hà Nội chưa xảy ra tình trạng quá tải. Hành khách đến bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm… đều được bố trí đủ ghế trên xe khách về quê đón Tết.

Sáng 23/1, lãnh đạo UBND TP Hà Nội cùng các đơn vị liên quan xuống các bến xe kiểm tra tình hình đưa đón hành khách về quê ăn Tết Nguyên đán. Dù trong ngày cao điểm, nhưng các bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình không có tình trạng hành khách phải chờ đợi hàng tiếng mới bắt được xe như mọi năm. Tại bến xe cũng không có tình trạng chen lấn, xô đẩy… gây mất an ninh trật tự.

Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội kiểm tra tình hình đưa đón hành khách tại bến xe Mỹ Đình
Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội kiểm tra tình hình đưa đón hành khách tại bến xe Mỹ Đình

Ông Nguyễn Như Trúc – Giám đốc Bến xe Mỹ Đình cho biết, lượng khách đến bến xe này về quê ăn Tết giảm một nửa so với mọi năm. “Mọi năm, vào thời điểm này, Bến xe Mỹ Đình đó bình quân hơn 30 nghìn khách/ngày, nhưng năm nay - tính đến ngày hôm qua (22/1) - ngày cao điểm lượng khách là 17 nghìn khách/ngày”, ông Trúc nói.

Để đảm bảo hành khách đi lại an toàn trong những ngày Tết, lãnh đạo Bến xe Mỹ Đình đã cho kiểm tra chặt chẽ các phương tiện xuất bến. Theo ông Trúc nhà xe phải đảm bảo điều kiện an toàn về phòng chống cháy nổ, không vượt quá số lượng hành khách, thu vé không quá giá… mới được xuất bến.

“Chúng tôi kiểm tra doanh nghiệp thu tiền và lắng nghe ý kiến hành khách, nếu phát hiện doanh nghiệp nào thu tiền cao hơn giá vé đăng ký thì bến sẽ xử lý nghiêm”, Giám đốc bến xe Mỹ Đình cho hay.

Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội – ông Nguyễn Hoàng Trung cho biết, dù thời gian cao điểm phục vụ hành khách về quê ăn Tết sắp hoàn thành, nhưng đơn vị này sẽ tiếp tục chỉ đạo các bến xe phục vụ tốt nhất người dân. Các bến xe vẫn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với đơn vị liên quan đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ… để người dân đi lại được an toàn.

Ông Trung cũng cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, từ ngày 2/1/2017, Tổng Công ty Vận tải đã điều chuyển 1/3 số lượng xe từ bến Mỹ Đình về Nước Ngầm. Đến nay, việc điều chuyển đảm bảo an toàn, hành khách đi lại đã ổn định.

Lượng khách về bến Mỹ Đình giảm gần một nửa so với mọi năm
Lượng khách về bến Mỹ Đình giảm gần một nửa so với mọi năm

Tuy nhiên, đến nay vẫn có khoảng 40% lượng xe thuộc diện điều chuyển không vào bến Nước Ngầm. Do vậy, ông Trung đề nghị các đơn vị liên quan tuyệt đối không được cho xe đã điều chuyển vào bến Mỹ Đình. Thời gian tới, Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội sẽ phối hợp cùng công an quận Nam Từ Liêm để xử lý tình trạng trên.

Tại Bến xe Mỹ Đình, ông Nguyễn Thế Hùng – Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, đây là bến xe khiến thành phố lo lắng nhất vì bị điều chuyển tới 1/3 lượt xe. Qua kiểm tra, ông Hùng đánh giá, tất cả các bến đều làm tốt công tác phục vụ hành khách trong dịp Tết. Chưa có bến xe nào báo cáo tình trạng quá tải, mất an ninh, thời gian đóng bến chưa có bến xe nào quá 24h.

Riêng với bến xe Mỹ Đình ông Hùng nhìn nhận sự cố gắng của ban lãnh đạo vì giảm 1/3 lượt xe, một nửa hành hành khách, ảnh hưởng rất nhiều đến quyền lợi nhưng đảm bảo rất tốt công tác trong dịp Tết. “Rõ ràng chúng ta phải đặt lợi ích của hành khách và thành phố lên trên. Điều chuyển như vậy, bến xe đỡ quá tải, an ninh trật tự sẽ đảm bảo được tốt hơn, ách tắc giao thông ngoài bến đỡ hơn rất nhiều”, ông Hùng đánh giá.

Quang Phong