1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Bàng hoàng phát hiện xác 2 mẹ con buộc vào nhau

(Dân trí) - Trong lúc mở nắp cống, một người dân bàng hoàng phát hiện có chân người nổi lên. Lực lượng chức năng xuống hiện trường đưa lên bờ thi thể 1 người phụ nữ và 1 bé trai khoảng 4 tuổi; 2 thi thể bị buộc vào nhau.

Hiện trường vụ việc

Hiện trường vụ việc

 

Sự việc kinh hoàng trên được phát hiện vào khoảng 18h chiều 2/10, tại khu vực cầu Văn Điển (Thanh Trì - Hà Nội).

Một số nhân chứng cho biết, vào thời điểm đó, một người dân đến địa điểm nói trên để mở nắp cống xả nước xuống sông Tô Lịch thì bàng hoàng phát hiện có chân người nổi lên. Người này nhanh chóng báo cho cơ quan công an đến xử lý.

Khi lực lượng chức năng xuống hiện trường đã đưa lên được một thi thể phụ nữ. Đau lòng hơn, bị buộc cùng người phụ nữ là 1 bé trai khoảng 4 tuổi, cũng đã tử vong.

Sau khi xác 2 nạn nhân được đưa lên, người dân khu vực cho biết đó là 2 mẹ con. 

Thông tin ban đầu, người phụ nữ sinh năm 1972, lấy chồng ở Tựu Liệt (Thanh Trì), có hai con, một cháu gái 10 tuổi và một cháu trai khoảng 4 tuổi.

Đến 19h30 cùng ngày, xác hai mẹ con đã được đưa về nhà xác Bệnh viện đa khoa Thanh Trì để làm rõ nguyên nhân cái chết.

Nguyễn Dương