Hà Nội: 35 điểm ngập nặng vì trận mưa cực lớn

(Dân trí) - Báo cáo nhanh của Công ty thoát nước Hà Nội cho biết, trận mưa rất to sáng nay (20/7) tại Hà Nội đã làm 35 điểm bị ngập úng nghiêm trọng.

Hà Nội: 35 điểm ngập nặng vì trận mưa cực lớn - 1
Cơn mưa sớm nhấn chìm cả Hà Nội trong biển nước (Ảnh: Tiến Nguyên)
 
Theo đó, trên địa bàn TP Hà Nội từ 4h30 đến 7h00 sáng nay, mưa rất to với cường độ mưa lớn, tập trung trong thời gian ngắn (từ 5h30 đến 6h30) đo được 80mm/h đã khiến 35 điểm bị úng ngập. Ngay sau khi mưa ngớt đến 8h00, còn khoảng 15 điểm úng ngập và dự kiến nếu không mưa bổ sung khoảng 9h00, các điểm úng ngập nước đã cơ bản rút hết.

Còn theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn, lượng mưa đo được khu vực nội thành là 128,7mm, Long Biên 137,9mm, Vân Hồ 113,6mm, Thanh Liệt là 101,5mm.

Theo Công ty thoát nước Hà Nội, công suất thiết kế của dự án thoát nước Hà Nội giai đoạn 1, sau khi hoàn thành hệ thống thoát nước đáp ứng cường độ 172mm/2 ngày tương đương 36mm/h, giai đoạn 1 chủ yếu ở lưu vực nội thành (77,5km2), tập trung vào cải tạo trạm bơm đầu mối, 4 con sông còn các tuyến mương chưa được cải tạo. Khi lượng mưa từ 50mm đến 100mm sẽ có 28 điểm úng ngập. Đối với các trận mưa trên 100mm ngoài các điểm trên còn xuất hiện thêm 7 điểm úng ngập (Ngọc Lâm, Nguyễn Văn Cừ, Bích câu, Đoàn Thị Điểm, Nguyễn Sơn, Bùi Ngọc Dương, Ngô Gia Tự)

Được biết, trong trận mưa sáng nay đã có trên 1.000 cán bộ công nhân viên của Công ty thoát nước Hà Nội có mặt tại hiện trường cùng với toàn bộ dàn thiết bị cơ giới, khơi thông dòng chảy, cảnh báo an toàn trên hệ thống (đóng cọc căng dây trên các tuyến mương sông hở)... để thông tắc, giải quyết úng ngập tại các điểm trũng, khả năng thoát nước kém.

Theo đánh giá của Công ty thoát nước hiện nay, trời vẫn đang còn khả năng mưa do ảnh hưởng hoàn lưu của cơn bão số 5, nên Công ty tiếp tục vận hành trạm bơm Yên Sở và các trạm bơm cục bộ khác hạ mực nước trên hệ thống để đối phó với các đợt mưa tiếp theo.
 
Hà Nội: 35 điểm ngập nặng vì trận mưa cực lớn - 2
Xe cứu hộ phải "căng mình" giữa con nước lớn (Ảnh: Tiến Nguyên)
 

Mưa lớn do ảnh hưởng hoàn lưu của vùng áp thấp

 

Bão số 5 (Molave) sau khi vào đất liền đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi thành vùng áp thấp. Hoàn lưu của vùng áp thấp này gây mưa trên diện rộng. Dự báo đến trưa mai, 21/7, Hà Nội sẽ chấm dứt mưa.

 

Ông Lê Thanh Hải, Phó giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương cho biết: Trong vòng 3 giờ đồng hồ (từ 4h-7h sáng 20/7), khu vực Hà Nội đã hứng chịu lượng mưa khổng lồ, nhiều điểm mực nước đo được lên tới trên 130mm.

 
Tuy nhiên, theo ông Hải, “mưa lớn tại Hà Nội đã chấm dứt ngay trong sáng nay và chỉ còn những đợt mưa nhỏ rải rác đến khoảng 10 trưa mai (21/7). Đám mây mưa thì tiếp tục di chuyển về  phía tây bắc Bộ, gây mưa tại các tỉnh như: Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu. Cơ quan khí tượng dự báo vào đêm nay và sáng sớm mai, những khu vực này sẽ có mưa to đến rất to. Cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất”.

Trước diễn biến phức tạp của hoàn Ban Chỉ đạo PCBL  đã gửi công điện gửi tới một loạt các tỉnh biên giới và miền núi phía Bắc, tiếp tục yêu cầu các tỉnh dự báo có mưa lớn lưu ý khả năng lũ quét và sạt lở đất. Bởi diễn biến mưa, lũ do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp còn phức tạp, khó lường.

Hồng Hải - Thanh Trầm