Hà Nội: 2 cháu bé rơi xuống kênh nước tử vong thương tâm chiều mùng 3 Tết

(Dân trí) - Theo lãnh đạo xã Đông Xuân (huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội), thời điểm xảy ra vụ việc là khoảng hơn 17h ngày 27/1. Lúc này, các gia đình đang chuẩn bị bữa tối, ít người ra đường nên không ai phát hiện việc 2 cháu bé bị đuối nước.

Hà Nội: 2 cháu bé rơi xuống kênh nước tử vong thương tâm chiều mùng 3 Tết - 1

Gia đình đau xót trước sự ra đi của 2 cháu bé (Ảnh: CTV).

Sáng 28/1, thông tin từ ông Nguyễn Văn Chung - Chủ tịch UBND xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, vào khoảng hơn 17h ngày 27/1 (tức mùng 3 Tết) trên địa bàn xã xảy ra vụ đuối nước khiến 2 cháu nhỏ tử vong thương tâm.

Cụ thể, vào chiều 27/1, bé trai N.Q.H. (12 tuổi, trú tại xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) xuống nhà bà ngoại ở xã Đông Xuân để chơi. Sau đó, bé trai này cùng 1 em nhỏ khác mới 6 tuổi ra khu vực đường tỉnh lộ 16 từ xã Đông Xuân đi xã Đức Hòa (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để chơi thì không may trượt chân ngã xuống kênh nước cạnh đường. Cả 2 cháu nhỏ sau đó đã tử vong.

"Thời điểm xảy ra vụ việc là khoảng hơn 17h. Lúc này, các gia đình đang chuẩn bị bữa tối, ít người ra đường nên không ai phát hiện việc 2 cháu bé bị đuối nước" - Chủ tịch UBND xã Đông Xuân nói.

Còn theo ông Lê Văn Quy - Chủ tịch UBND xã Phù Linh (Sóc Sơn), trong sáng nay 28/1, Mặt trận tổ quốc xã cùng đoàn thanh niên, các ban ngành đoàn thể đã đến gửi lời chia buồn, động viên gia đình bé Q.H.

Trần Thanh