Hà Nội: 11 tỷ đồng trang trí đèn đường đón Tết Giáp Ngọ

(Dân trí) - Chuẩn bị cho Tết nguyên đán, Sở Xây dựng Hà Nội đã trình UBND thành phố thông qua phương án trang trí đèn chiếu sáng các tuyến đường với tổng kinh phí lên đến gần 11 tỷ đồng.

Sở Xây dựng lên kế hoạch trang trí trên phạm vi toàn thành phố bằng hệ thống trang trí chiếu sáng thường xuyên (thứ bảy, chủ nhật) hiện có và bổ sung hệ thống trang trí chiếu sáng kỳ, cuộc (chiếu sáng theo sự kiện) tại khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm như phố Đinh Tiên Hoàng, tuyến phố Tràng Tiền - Hàng Khay, Hàng Bài, Bà Triệu và Điện Biên Phủ.
Hà Nội dự kiến chi gần 11 tỷ đồng trang trí đèn đường chiếu sáng theo chủ đề để đón Tết
Hà Nội dự kiến chi gần 11 tỷ đồng trang trí đèn đường chiếu sáng theo chủ đề để đón Tết

Ngoài ra, đơn vị này lên phương án lắp dựng cố định các cột thép đa năng thay thế, bổ sung cho các cột bê tông hiện có để lặp đặt hệ thống chiếu sáng đường phố kết hợp chiếu sáng trang trí phục vụ ngày lễ, Tết trên các tuyến phố Hàng Khay, Tràng Thi, Điện Biên Phủ, Hàng Bài và Bà Triệu…

Cụ thể, trên phố Đinh Tiên Hoàng được trang trí chiếu sáng trên hè đoạn từ tháp Hòa Phong đến ngã ba Đinh Tiên Hoàng - Lê Lai với chủ đề “Con đường hoa”. Phố Tràng Tiền được trang trí theo chủ đền “Hà Nội ngàn năm văn hiến” với các biểu tượng Chim Hạc - Trống đồng. Phố Hàng Khay trang trí theo chủ đề “Con đường sáng”…

Sở Xây dựng dự kiến tổng kinh phí thực hiện trang trí đèn đường đón Tết khoảng 10,8 tỷ đồng đó là chưa kể các cột thép chịu lực lặp dựng cố định thực hiện theo hồ sơ đặt hàng công tác duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng thành phố năm 2014.

Phương án này đã được Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Khôi cơ bản thống nhất và giao các Sở Tài Chính, Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm phố hợp với Sở Xây dựng bố trí kinh phí để thực hiện.

Quang Phong