Bình Định:

Hạ hàng nghìn cây hoa sữa vì mùi hương quá nồng

(Dân trí) - Ngày 13/11, công nhân Công ty CP Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn (Bình Định) tiến hành chặt tỉa cây hoa sữa trong nội thành Quy Nhơn vì mùi hương nồng nặc, ảnh hưởng tới sinh hoạt người dân.

 

Công nhân Công ty cổ phần Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn đang chặt tỉa cành cây hoa sữa
Công nhân Công ty cổ phần Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn đang chặt tỉa cành cây hoa sữa

Ông Đỗ Đình Phương, Giám đốc Công ty cổ phần Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết, trước đây trên các tuyến đường nội thành Quy Nhơn trồng hơn 4.000 cây hoa sữa. Mỗi khi nở hoa bay mùi hương nồng nặc, công ty phải huy động công nhân và phương tiện di dời, chặt bỏ, đến nay chỉ còn 900 cây.

Hiện đang mùa hoa sữa nở nhiều, mùi hương quá nồng, ảnh hưởng đến sinh hoạt, sức khỏe nên người dân phản ứng.

Hạ hàng nghìn cây hoa sữa vì mùi hương quá nồng - 2

Ông Phương nói thêm, trước mắt, công ty đang tập trung lực lượng công nhân và phương tiện để tỉa cành cây hoa sữa. Sau đó, công ty sẽ tiếp tục di dời, chặt bỏ nhằm giảm mật độ cây hoa sữa trong nội thành, đồng thời trồng các loại cây xanh khác thay thế.

Doãn Công