Hà Tĩnh:

Giúp đổ móng nhà cho em vợ, người đàn ông bị điện giật tử vong

(Dân trí) - Tới nhà em vợ giúp trộn bê tông đổ móng nhà, ông Thắng đã bị điện giật té xuống đất. Dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân sau đó đã tử vong.

Tối ngày 24/11, ông Nguyễn Văn Sơn - Trưởng Công an xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn chết người do bị điện giật trong lúc trộn bê tông bằng máy.

Nạn nhân xấu số là ông Nguyễn Duy Thắng, sinh năm 1966, trú xã Tân Lộc.

Cụ thể, vào khoảng 14h30 ngày 24/11, ông Thắng đến làm giúp móng nhà cho gia đình bà Đào Thị Tám (em vợ ông Thắng) ở cùng thôn. Trong lúc trộn bê tông bằng máy, ông Thắng đã bị điện giật.

Giúp đổ móng nhà cho em vợ, người đàn ông bị điện giật tử vong - 1

Hiện trường vụ điện giật khiến nạn nhân Thắng tử vong

Mặc dù đã được nhân viên trạm y tế xã và người dân đưa đi cấp cứu nhưng ông Thắng đã tử vong. Nguyên nhân ban đầu được nhận định là do đường điện bị rò rỉ.

Sau vụ tai nạn, Công an huyện Lộc Hà đã có mặt để khám nghiệm hiện trường và điều tra, làm rõ.

Hà Phương