Giới trẻ Hà Nội chen chân đi chơi chợ trung thu

(Dân trí) - Nườm nượp nhiều đoàn khách gia đình, các thanh thiếu niên mặt hoa da phấn, các trẻ nhỏ chen chân đổ về đi chơi chợ. Các phố Hàng Mã, Hàng Cót, Hàng Lược được xem như trung tâm chợ trung thu. Đồ chơi truyền thống bày bán không nhiều, chủ yếu là đèn ông sao, mặt nạ giấy… Đa phần còn lại là các loại đồ chơi hiện đại và vô số mặt hàng phục vụ nhu cầu cho lứa tuổi mới lớn.

Dòng chữ “Chợ trung thu truyền thống” đã được thắp sáng trên phố Hàng Mã - Hà Nội. Chợ bắt đầu mở bán nhiều mặt hàng mùa trung thu phục vụ thiếu nhi và giới trẻ.

Buổi tối là lúc chợ đông nhất. Nườm nượp nhiều đoàn khách gia đình, các thanh thiếu niên mặt hoa da phấn, các trẻ nhỏ chen chân đổ về đi chơi chợ. Các phố Hàng Mã, Hàng Cót, Hàng Lược được xem như trung tâm chợ trung thu. Đồ chơi truyền thống bày bán không nhiều, chủ yếu là đèn ông sao, mặt nạ giấy… Đa phần còn lại là các loại đồ chơi hiện đại và vô số mặt hàng phục vụ nhu cầu cho lứa tuổi mới lớn.

 

Chợ đông người bắt đầu từ 19 giờ, các phương tiện đều bị cấm tại những phố nằm trong Chợ trung thu truyền thống.
Chợ đông người bắt đầu từ 19 giờ, các phương tiện đều bị cấm tại những phố nằm trong Chợ trung thu truyền thống.

 

Còn khoảng 1 tuần nữa mới đến ngày rằm tháng Tám, song chợ đã rất đông đúc, việc di chuyển khá khó khăn nhất là trẻ nhỏ.
Còn khoảng 1 tuần nữa mới đến ngày rằm tháng Tám, song chợ đã rất đông đúc, việc di chuyển khá khó khăn nhất là trẻ nhỏ.

 

Chiếm số đông là giới trẻ, thường đi thành nhóm và khá sôi động.
Chiếm số đông là giới trẻ, thường đi thành nhóm và khá sôi động.

 

Một người bán nước giải khát đứng giữa chợ trong bộ trang phục ma quỉ tạo chú ý cho khách hàng.
Một người bán nước giải khát đứng giữa chợ trong bộ trang phục ma quỉ tạo chú ý cho khách hàng.

 

Mặt nạ kinh dị.
Mặt nạ kinh dị.

 

Các loại đầu lân, mặt nạ kinh dị bày bán thay cho đầu sư tử và mặt nạ giấy.
Các loại đầu lân, mặt nạ kinh dị bày bán thay cho đầu sư tử và mặt nạ giấy.

 

Giới trẻ Hà Nội chen chân đi chơi chợ trung thu - 7

 

Chợ trung thu hấp dẫn giới trẻ một phần cũng vì vẻ đẹp cổ kính của phố cổ Hà Nộ lung linh dưới ánh đèn chợ, các bạn trẻ đến đây đều tự ghi lại những khoảnh khắc cho riêng mình.
Chợ trung thu hấp dẫn giới trẻ một phần cũng vì vẻ đẹp cổ kính của phố cổ Hà Nộ lung linh dưới ánh đèn chợ, các bạn trẻ đến đây đều tự ghi lại những khoảnh khắc cho riêng mình.

 

Giới trẻ Hà Nội chen chân đi chơi chợ trung thu - 9

 

Đôi bạn nam trẻ tuổi cũng không thể bỏ qua những hình ảnh đẹp khi đi chơi chợ.
Đôi bạn nam trẻ tuổi cũng không thể bỏ qua những hình ảnh đẹp khi đi chơi chợ.

 

Chợ trung thu tại khu vực phố Hàng mã, đây là khu đông nhất vì có vị trí giao cắt với phố đi bộ trục đường Hàng Ngang - Hàng Đào - Đồng Xuân.
Chợ trung thu tại khu vực phố Hàng mã, đây là khu đông nhất vì có vị trí giao cắt với phố đi bộ trục đường Hàng Ngang - Hàng Đào - Đồng Xuân.

 

Các loại bờm xinh xắn được bày bán la liệt, đây là món hàng mà hầu hết phái nữ đều mua mỗi khi đến chợ.
Các loại bờm xinh xắn được bày bán la liệt, đây là món hàng mà hầu hết phái nữ đều mua mỗi khi đến chợ.

 

Các loại đèn ông sao chỉ còn được bán bởi những người đi rong nhỏ lẻ.
Các loại đèn ông sao chỉ còn được bán bởi những người đi rong nhỏ lẻ.

 

Mặt nạ giấy cũng có vị trị khá khiêm tốn và được bán xen lẫn với mặt nạ siêu nhân.
Mặt nạ giấy cũng có vị trị khá khiêm tốn và được bán xen lẫn với mặt nạ siêu nhân.

 

Giới trẻ Hà Nội chen chân đi chơi chợ trung thu - 15

 

Hữu Nghị