Đắk Lắk:

Gió lốc "càn quét" gây thiệt hại hơn 800 triệu đồng

(Dân trí) - Trận mưa lớn kèm theo gió lốc mạnh đã làm tốc mái hàng chục căn nhà của người dân, làm tốc mái và làm hư hỏng 2 trường học khiến học sinh không thể tới trường.

Ngày 27/4, ông Y Thông Khăm Niê Kdăm - Chủ tịch UBND xã Krông Na (huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) cho biết, trận lốc xoáy và mưa lớn trên địa bàn xã vào 17h ngày 26/4 đã làm tốc mái 45 căn nhà của người dân địa phương. Đồng thời, làm hư hỏng 2 trường mầm non và tiểu học khiến học sinh phải nghỉ học.

Trường học bị gió thổi bay phần mái
Trường học bị gió thổi bay phần mái

Tại hiện trường, phần mái nhà của người dân và trường học bị gió tốc bay hẳn ra ngoài, đổ ngổn ngang và hư hỏng. Ngoài ra, rất nhiều tường rào và cây cối cũng đổ rạp vì gió lốc.

Sau trận mưa lớn, hàng chục hộ dân phải qua nhà hàng xóm để ngủ nhờ, chờ trời sáng để bắt đầu sửa chữa nhà.

Tôn mái nhà bay khắp vườn sau trận gió lốc
Tôn mái nhà bay khắp vườn sau trận gió lốc

“Ước tính thiệt hại ban đầu sau cơn gió lốc lên tới trên 800 triệu đồng, chính quyền xã đã báo cáo lên huyện để triển khai phương án sửa chữa kịp thời các phòng học để học sinh sớm đến trường. Đồng thời, thăm hỏi động viên các gia đình và xin ý kiến lên huyện chờ cấp kinh phí hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn”, ông Y Thông Khăm cho hay.

Thúy Diễm